Phó Tổng thống Mỹ Harris đến Tokyo dự lễ tang cố Thủ tướng Abe, chuẩn bị sang Hàn Quốc

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Tokyo dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, chuẩn bị sang Hàn Quốc và thăm Khu phi quân sự liên Triều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, có mặt tại Tokyo (Nhật) dự lễ tang cố Thủ tướng Shinzo Abe, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp với nhiều lãnh đạo các nước châu Á-Thái Bình Dương và nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực, theo hãng tin AP.

Ngày 27-9, bà Harris đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo. Trong cuộc gặp, Phó Tổng thống Mỹ cho biết rằng liên minh Mỹ-Hàn là “nền tảng của an ninh và thịnh vượng” trong khu vực.

“Mỹ luôn sát cánh cùng Hàn Quốc trước những mối đe dọa” - bà nói.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc gặp Thủ tướng Hàn Quốc - ông Han Duck-soo tại Tokyo ngày 27-9. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc gặp Thủ tướng Hàn Quốc - ông Han Duck-soo tại Tokyo ngày 27-9. Ảnh: AP

Cùng ngày, bà Harris đã gặp Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese.

Bà Harris nói với ông Albanese rằng Mỹ và Úc có chung mục tiêu là “cống hiến cho hòa bình và an ninh”.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese tại Tokyo ngày 27-9. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc gặp song phương với Thủ tướng Úc - ông Anthony Albanese tại Tokyo ngày 27-9. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 26-9, bà Kamala Harris đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngay sau khi đến Tokyo.

Trong cuộc gặp với ông Kishida, bà Harris nói rằng: “Liên minh Mỹ - Nhật là nền tảng của hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Cung điện Akasaka ở Tokyo ngày 26-9. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Cung điện Akasaka ở Tokyo ngày 26-9. Ảnh: AP

Trong khi đó, ngày 27-9, một quan chức Nhà Trắng cho biết bà Harris sẽ sang Hàn Quốc và đến thăm khu phi quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên (DMZ) vào ngày 29-9 trước kết thúc chuyến đi đến châu Á.

Chuyến đi của bà Harris vốn được giữ kín nhưng đã bất ngờ bị tiết lộ trong cuộc gặp với Thủ tướng Hàn Quốc vào ngày 27-9.

Quan chức Nhà Trắng đã nhanh chóng xác nhận thông tin về chuyến đi ngay sau đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.