Phó Thủ tướng TQ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ, thống nhất hợp tác đẩy lùi 'các cơn gió ngược'

(PLO)- Trong cuộc hội đàm ngày 18-1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thống nhất phối hợp chính sách để đẩy lùi các cơn gió ngược của kinh tế thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tại TP Zurich, Thụy Sĩ. Đây là cuộc cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức kinh tế hàng đầu của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau hơn hai năm qua, theo tờ South China Morning Post.

Trong cuộc họp, đại diện Trung Quốc và Mỹ đã đồng ý tăng cường phối hợp chính sách để chống lại những cơn gió ngược của kinh tế và biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc hội đàm ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (trái) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong cuộc hội đàm ngày 18-1. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, hai quan chức cấp cao đã thảo luận về các diễn biến kinh tế vĩ mô và tài chính. Bà Yellen đã nêu ra các vấn đề đáng lo ngại “trong một cuộc trao đổi quan điểm thẳng thắn”.

Hai bên cũng nhất trí rằng bà Yellen sẽ thăm Trung Quốc trong tương lai gần và một chuyến thăm đối ứng tới Mỹ sẽ được lên kế hoạch trong thời gian tới.

“Cả hai bên đều đồng ý rằng điều quan trọng trong hoạt động của nền kinh tế toàn cầu là tăng cường hơn nữa thảo luận xung quanh các vấn đề tài chính và kinh tế vĩ mô" - Bộ Tài chính Mỹ cho biết.

Hai bên cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc phát triển bền vững và sẽ tăng cường hợp tác về tài chính khí hậu thông qua các kênh song phương và đa phương, bao gồm các khuôn khổ của Liên Hợp Quốc, Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu (G20) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Về phần mình, ông Lưu Hạc đã nêu mối lo ngại của Bắc Kinh về “các chính sách kinh tế, thương mại và công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc”, ngầm ám chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao của Washington, theo thông tin do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố.

Ông Lưu cũng đề cập việc tăng lãi suất của các nền kinh tế lớn nên được thực hiện theo cách ngăn ngừa rủi ro nợ ngày càng tăng đối với các thị trường mới nổi.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Lưu bày tỏ hy vọng Mỹ “sẽ coi trọng tác động của các chính sách này đối với cả hai bên”.

Mỹ và Trung Quốc đang trong cuộc chiến công nghệ khốc liệt, đặc biệt là chất bán dẫn. Trung Quốc mới đây đã phản đối việc Mỹ bổ sung hơn 1.000 công ty Trung Quốc vào nhiều danh sách kiểm soát và trừng phạt xuất khẩu, cho rằng động thái này gây tổn hại cho cả nhà đầu tư Mỹ và Trung Quốc.

Dù vậy, phía Trung Quốc ca ngợi các cuộc đàm phán lần này là “mang tính xây dựng”, "chuyên nghiệp, sâu sắc, thẳng thắn và thực tế” để đối phó các thách thức toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.