Phó Đại sứ Trung Quốc nêu điều kiện tổ chức cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden

(PLO)- Phó Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - bà Từ Học Uyên nêu điều kiện tổ chức cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, kêu gọi Washington quan tâm 4 lĩnh vực "lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh, gồm Đài Loan, dân chủ, chính trị và quyền phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-10, Phó Đại sứ Trung Quốc (TQ) tại Mỹ - bà Từ Học Uyên cho biết Bắc Kinh hoan nghênh khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco sắp tới, theo tờ Nikkei Asia.

Tuy nhiên, bà Từ cũng lưu ý rằng cuộc gặp chỉ có thể diễn ra nếu TQ thấy được sự tôn trọng từ phía Mỹ.

Bà Từ đưa ra phát biểu trên tại hội nghị thường niên năm 2023 do Viện Nghiên cứu Mỹ-Trung (Mỹ) tổ chức.

F8pR0U3aIAAr-Tk.jpg
Phó Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - bà Từ Học Uyên phát biểu tại hội nghị thường niên năm 2023 do Viện Nghiên cứu Mỹ-Trung tổ chức vào ngày 17-10. Ảnh: TWITTER

Bà Từ cho biết mỗi cuộc gặp trước đây giữa ông Tập và ông Biden đều mang tính chiến lược và kéo dài hơn so với thời gian dự kiến khi hai bên nỗ lực làm rõ những hiểu lầm lẫn nhau.

“Hai bên… có sự khác biệt về nhiều vấn đề. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là chúng ta cần thừa nhận rằng chúng ta vẫn có những điểm chung rất lớn” - bà Từ phát biểu.

Nhà ngoại giao TQ lưu ý rằng nền tảng cơ bản của mối quan hệ song phương là tôn trọng lẫn nhau, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ cần quan tâm 4 lĩnh vực liên quan "lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh.

Theo bà Từ, 4 lĩnh vực được xem là "lằn ranh đỏ” của TQ gồm (1) Đài Loan; (2) dân chủ và nhân quyền; (3) con đường phát triển và hệ thống chính trị-kinh tế của TQ; (4) quyền phát triển của TQ.

Bà Từ nhấn mạnh rằng Bắc Kinh mong muốn nhìn thấy sự chào đón của Washington đối với một nền kinh tế TQ phát triển mạnh mẽ.

Phó Đại sứ TQ cũng bác bỏ những luận điểm nói rằng “Mỹ giúp TQ thịnh vượng nhưng TQ không biết ơn” hay “TQ lợi dụng Mỹ".

“Trong khi mối quan hệ mang tính xây dựng và hợp tác giữa TQ và Mỹ giúp hiện đại hóa nền kinh tế TQ, nhưng cuối cùng chính các chính sách do chính phủ TQ… và người dân TQ đã giúp TQ có thể trỗi dậy” - bà Từ nói.

Phía Mỹ chưa lên tiếng liên quan các phát ngôn trên từ Phó Đại sứ TQ Từ Học Uyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.