Mỹ cáo buộc Trung Quốc thao túng truyền thông toàn cầu

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc chi hàng tỉ USD hàng năm để thao túng truyền thông thế giới, cảnh báo hành động của Bắc Kinh đe dọa tự do ngôn luận toàn cầu.

Ngày 28-9, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc (TQ) bí mật thu thập dữ liệu và mua lại các hãng tin nước ngoài nhằm thực hiện chiến dịch “thao túng truyền thông”, đồng thời cảnh báo chiến dịch này sẽ gây ra hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

"Bắc Kinh đã chi hàng tỉ USD/năm để mua cổ phần các phương tiện truyền thông nước ngoài, ký thỏa thuận với những đơn vị và cá nhân có tầm ảnh hưởng trực tuyến nhằm quảng bá nội dung do chính phủ TQ đề nghị” - Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc.

384341892_329059092936429_1839867439957213855_n.png
Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Washington D.C (Mỹ). Ảnh: XINHUA

Bộ Ngoại giao Mỹ còn lưu ý rằng Bắc Kinh đang muốn tạo ra hệ sinh thái thông tin riêng cho mình bằng cách thu hút giới tinh hoa chính trị và báo giới nước ngoài.

“Họ [TQ] đang đầu tư vào mạng lưới truyền thông ở các khu vực đang phát triển nhằm cho phép Bắc Kinh điều phối hoạt động kiểm duyệt toàn cầu, giúp quảng bá hình ảnh và loại bỏ thông tin tiêu cực về TQ. Nếu không được quản lý hiệu quả, nỗ lực của Bắc Kinh sẽ khiến quyền tự do ngôn luận toàn cầu bị thu hẹp” - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Giới chức Bắc Kinh và Đại sứ quán TQ tại Mỹ chưa phản hồi cáo buộc trên.

Hồi tháng 7, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc TQ thực hiện chính sách cưỡng chế và truyền bá thông tin sai lệch.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao TQ bác cáo buộc trên của NATO, cho rằng tổ chức quân sự do Mỹ dẫn đầu đang hạ bệ uy tín TQ và cố tình bóp méo chính sách truyền thông của Bắc Kinh.

WSJ: Washington, Bắc Kinh đang lên kế hoạch cho thượng đỉnh Mỹ-Trung

Ngày 28-9, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn thạo tin cho rằng Washington và Bắc Kinh đang lên kế hoạch để Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đến thăm Mỹ.

Theo WSJ, hai bên đang ra sức thảo luận và lên kế hoạch cho chuyến thăm của ông Tập. Dự kiến vào tháng 10 Phó Thủ tướng TQ - ông Hà Lập Phong sẽ tới thăm Mỹ nhằm mở đường cho thượng đỉnh Mỹ-Trung.

Mỹ và Trung Quốc chạy đua do thám

Mỹ và Trung Quốc chạy đua do thám

(PLO)- Mỹ và Trung Quốc được cho là đang nỗ lực do thám khắp mặt trận và điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro khiến quan hệ song phương thêm rạn nứt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.