Phó chủ tịch ủy ban ATGT nói gì sau vụ tai nạn ở Hàng Xanh?

(PLO)- Về sự cố tai nạn xảy ra vào ngày 21-10 tại Hàng Xanh quận Bình Thạnh, TP.HCM ông Hùng đánh giá đây là “giọt nước làm tràn ly”.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết tình trạng uống rượu bia lái xe ở Việt Nam tương đối nhiều.

Vì vậy, năm 2015, đơn vị từng đề xuất nếu phát hiện nồng độ cồn quá cao và tái phạm nhiều lần thì tịch thu phương tiện hoặc tước bằng lái xe hai năm.

Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định thời điểm đó còn nhiều ý kiến khác nhau về quyền sở hữu tài sản cá nhân: “Tất nhiên, những ý kiến của người dân, chuyên gia trong khía cạnh nào đó đều hợp lý…” - ông Hùng nhận định.

Hiện trường vụ tai nạn

Đối với sự cố tai nạn xảy ra vào ngày 21-10 tại Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), ông Hùng đánh giá đây là “giọt nước làm tràn ly”.

Nếu được nhận diện sớm nguy hại của hành vi uống rượu bia khi tham gia giao thông chắc chắn sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định những chế tài hiện nay cũng đã đủ mạnh, điều quan trọng là việc thực thi pháp luật.

“Ở phương diện cá nhân tôi chưa ủng hộ hình sự hóa hành vi vi phạm nồng độ cồn. Nhưng ủng hộ tiếp tục duy trì chế tài mạnh, bên cạnh đó có các chế tài phụ như bắt lao động công ích, buộc tài xế phải học lại bằng lái xe…” - ông Hùng nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm