Phó chủ tịch quân ủy Trung Quốc ngang nhiên thăm các đảo nhân tạo

(PLO)- Trong ngày 15-4, lần lượt các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Mỹ đã đến khu vực đang có chồng lấn về tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.

Ngày 15-4, một tướng lĩnh cấp cao của Trung Quốc vừa có chuyến viếng thăm các đảo và bãi đá trong khu vực chồng lấn chủ quyền trên biển Đông, thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, theo Reuters.

Thượng tướng lục quân Phạm Trường Long, hiện là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, đã đến xem xét tình hình binh lính và kiểm tra tiến độ thi công các công trình tại các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trong khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Quốc không thông báo ông này đã thăm các đảo nào cụ thể.

Thượng tướng lục quân Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc khẳng định đang xây thêm hải đăng và các công trình dân sự tại vùng biển này. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, bốn trong số năm ngọn hải đăng được xây đã đi vào hoạt động.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ash Carter cũng đã đến thăm hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis đang đóng tại biển Đông. Được biết ông Carter đã bay ra USS John C. Stennis sau khi nhận được báo cáo tình hình tại một căn cứ quân sự của Philippines trên đảo Palawan.

Phản ứng trước chuyến thăm của ông Carter, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngang ngược cáo buộc hành động này đã chứng tỏ “ai thực sự là kẻ thúc đẩy quân sự hóa biển Đông”. Thế nhưng phía Trung Quốc không biện minh gì cho chuyến thăm của tướng Phạm Trường Long đến các đảo nhân tạo trái phép và đang được quân sự hóa trên biển Đông.

Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Ash Carter tại cuộc tập trận chung Balikatan. (Ảnh: Reuters)

Ông Lục Khảng còn tuyên bố Mỹ tuy nói nhiều về tự do hàng hải nhưng “chưa thực hiện theo luật pháp quốc tế”. Ông không cho biết việc không tuân thủ luật pháp quốc tế của Mỹ cụ thể là gì.

Biển Đông là chặn dừng cuối cùng của tàu USS John C. Stennis tại châu Á. Chuyến đi được cho là sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Mỹ và các quốc gia trong khu vực. Theo đó, hàng trăm lính Mỹ và nhiều máy bay đã được chuyển tạm thời đến Philippines. Ngày 14-4, hai nước đã tiết lộ kế hoạch tuần tra chung mới trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.