Philippines, Trung Quốc lập thêm đường dây liên lạc giải quyết các vấn đề trên Biển Đông

(PLO)- Philippines và Trung Quốc (TQ) đồng ý thiết lập thêm đường dây liên lạc để giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-4, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ)) Tần Cương đã thảo luận và đồng ý về việc thiết lập thêm các đường dây liên lạc để quản lý các vấn đề tranh chấp tại Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Ông Marcos cho biết một khi các đường dây liên lạc được thiết lập thì bất kỳ sự kiện tranh chấp nào xảy ra ở Biển Đông có liên quan tới TQ và Philippines đều có thể được giải quyết ngay lập tức.

Tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jr (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trong cuộc hội đàm ngày 22-4. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jr (bên phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trong cuộc hội đàm ngày 22-4. Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG PHILIPPINES

Theo Reuters, quyết định trên được đưa ra khi ông Tần Cương đang có chuyến thăm thủ đô Manila của Philippines trong vòng 3 ngày (từ ngày 21-4 tới 23-4), và nó diễn ra trong bối cảnh Philippines vừa công bố vị trí của 4 căn cứ quân sự mới của Manila trên Biển Đông mà Mỹ được phép tiếp cận.

Ông Marcos cho rằng chuyến thăm lần này của ông Tần giúp ích rất nhiều cho việc đàm phán và thúc đẩy hai nước phát triển thêm mối quan hệ song phương.

Theo Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo, các “sự cố và các hành động trên tuyến đường biển” của TQ và Philippines tại Biển Đông đã ảnh hưởng rất nhiều tới việc khai thác tài nguyên biển của người dân Philippines, đặc biệt là ngư dân nước này.

Ông còn cho biết quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila tồn tại sự khác biệt về cách tiếp cận trên Biển Đông, song ông nhận định khác biệt này không nên cản trở các bên tìm cách quản lý các vấn đề liên quan an ninh biển đảo một cách hiệu quả.

Về phía Bắc Kinh, ông Tần cho biết TQ và Philippines cần hợp tác để tiếp tục truyền thống hữu nghị, tăng cường đối thoại để giải quyết những khác biệt một cách thỏa đáng. Ông còn lưu ý rằng việc Manila và Bắc Kinh hợp tác sẽ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.