Philippines triệt phá âm mưu đánh bom 'dằn mặt' Duterte

(PLO)- Cảnh sát TP Cotabato (Philippines) vừa phá được một âm mưu gài bom gây rối nhân chuyến viếng thăm của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Theo trang tin Philstar, Cảnh sát TP Cotabato thông báo đã triệt phá được một âm mưu kích hoạt nhiều quả bom gây rối nhân chuyến viếng thăm vào ngày 29-10 của Tổng thống Duterte. TP Cotabato được xem là thủ phủ “không chính danh” của Vùng tự trị Hồi giáo đảo Mindanao (ARMM), thuộc Philippines.

Theo cơ quan an ninh của TP, các quả bom được những thành phần phiến quân hồi giáo địa phương - nhóm Dawla Islamiya Fi Cotabato âm mưu kích nổ trong khu vực xung quanh tòa nhà trung tâm hành chính của ARMM. Một quả bom được chế tạo từ quả đạn cối 81 mm. Một quả bom khác được chế từ đạn đại bác 105 mm. Cả hai quả bom đều được lắp thiết bị kích hoạt nổ từ xa bằng điện thoại.

Tòa nhà trung tâm hành chính của Vùng tự trị Hồi giáo Mindanao được đặt tại TP Cotabato.

Đại diện lực lượng quân đội và cảnh sát tại vùng này cho biết các phần tử phiến quân không thể đặt bom bên trong khu nhà chính phủ, vì nó được bảo vệ quá nghiêm ngặt. Chúng chỉ buộc phải tìm cách đặt bom ở phía bên ngoài, gần tòa nhà, với mục đích "dằn mặt" Tổng thống Duterte bằng tiếng bom. 

Âm mưu đánh bom được cảnh sát triệt phá trước khi ông Duterte đến TP, tuy nhiên được giữ kín đến ngày 30-10 mới công bố. Theo đúng kế hoạch, ông Duterte đã gặp gỡ các quan chức chính quyền địa phương tại tòa nhà trung tâm hành chính này vào chiều 29-10 vừa qua.

Các quả bom chỉ nhằm mục đích là "dằn mặt" Tổng thống Duterte trước các chính sách an ninh của ông.

Hai thiết bị nổ được phát hiện và vô hiệu hóa vào rạng sáng29-10 tại nơi ẩn náu của bốn đối tượng phiến quân. Theo tờ Philstar, các đối tượng đã thành khẩn hợp tác và khai báo tổ chức chủ mưu. Họ ngay lập tức được chuyển đến TP Davao, thủ phủ của vùng Mindanao để thẩm vấn.

Tiết lộ với tờ Philstar, các quan chức đứng đầu cơ quan cảnh sát và quân đội tại khu vực Cotabato và miền trung Mindanao cho biết thị trưởng TP Cotabato, bà Cynthia Guiani-Sayadi đã hỗ trợ đắc lực trong chiến dịch bắt giữ các nghi phạm và tịch thu các thiết bị nổ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.