Philippines phá đường dây buôn súng ám sát Tổng thống Duterte

(PLO)- Cảnh sát Philippines ngày 1-9 tuyên bố đã triệt phá đường dây buôn súng mà một nhóm người dùng để ám sát Tổng thống Rodrigo Duterte.

Hãng tin CNN cho biết trong một cuộc họp báo của cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines, một người có tên Wilford Palma thừa nhận là thành viên của đường dây buôn lậu súng kể trên.

Palma khai rằng “khách hàng số một” của anh ta đã đặt mua rất nhiều bộ phận súng. Chúng gồm 40 nòng súng, 100 bộ phận buồng đạn, 30 khóa nòng. Các bộ phận này đủ để lắp ráp 100 khẩu súng trường M-16. Các linh kiện được nhập khẩu từ Mỹ.

Philippines phá đường dây mua súng ám sát tổng thống

Cảnh sát tịch thu các thành phần lắp ráp súng dùng để ám sát Tổng thống Duterte. Ảnh: TWITTER

Theo IB Times, Palma nói rằng hoạt động giao dịch diễn ra trên một diễn đàn về súng của người Philippines. Người này cũng thừa nhận đã biết khách hàng mua súng để ám sát Tổng thống Duterte và sẽ không khai ra điều này nếu không bị bắt giữ.

Palma cùng ông chủ của mình là Bryan Ta-Ala bị bắt giữ vào 6-8 tại TP Bacolod sau khi cảnh sát Philippines nhận được thông tin từ cơ quan an ninh nội địa Mỹ. Cảnh sát đã thu giữ các bộ phận lắp ráp súng lậu trị giá 96.000 USD được mua từ Mỹ.

Cảnh sát cho biết đường dây buôn lậu súng của Palma gồm 23 thành viên. Palma khai nhận đường dây của anh ta hoạt động được hai năm và đến nay đã buôn lậu trót lọt hơn 10 thùng linh kiện lắp ráp súng nhập từ Mỹ.

Palma nói số súng lậu được vận chuyển cho nhiều khách hàng khác nhau trên toàn quốc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Người này cũng cho biết băng nhóm của anh ta còn bán súng lậu trực tuyến trên trang web Pinoy Pistol Forum.

Ông Roel Obusan, lãnh đạo đơn vị phát hiện và điều tra tội phạm hình sự của cảnh sát Philippines, cho biết sẽ kiểm tra tuyên bố của Palma và bảo vệ người này theo chế độ nhân chứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.