Philippines: Thế giới đừng can thiệp cuộc chiến ma túy

(PLO)- Ngày 24-9, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tuyên bố trước Liên Hiệp Quốc rằng thế giới không nên can thiệp vào chiến dịch chống ma túy "chưa từng có" của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Phát biểu tại Đại hội thường niên Liên Hiệp Quốc, ông Yasay cho biết Tổng thống Duterte "quyết tâm đưa Philippines thoát khỏi tình trạng tham nhũng và những vấn đề trì trệ khác như việc sản xuất, phân phối và sử dụng ma túy bất hợp pháp.

"Tuy nhiên, hành động của chúng tôi lại bị thế giới phản đối vì những lý do sai lầm," ông nói. "Chúng tôi kêu gọi thế giới không cần can thiệp quá mức, hãy để Philippines giải quyết những thách thức riêng của chúng tôi.”

Ông Duterte đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vào ngày 9-5-2016 sau khi cam đoan sẽ quét sạch tội phạm ma túy. Cảnh sát cho biết trong vòng 11 tuần qua đã có gần 3.000 người thiệt mạng trong chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Duterte. Trước đó, họ công bố số người thiệt mạng là 3.800 người.

Chiến dịch này đã nhận được sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc và điều này đã khiến ông Duterte phản ứng giận dữ. Ngày 22-9, nhà lãnh đạo Philippines đã buông lời thóa mạ Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Liên minh châu Âu. Ông còn khiêu khích mời họ đến để điều tra chiến dịch trấn áp của mình.

Philippines: Thế giới đừng can thiệp cuộc chiến ma túy
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: AAP

Ngoại trưởng Yasay khẳng định ông Duterte đã giành chiến thắng "vang dội chưa từng có". Hiện ông cũng nhận được 92% tỉ lệ ủng hộ từ công chúng. "Với ông Duterte, sự ủng hộ này rất thiêng liêng và không thể bị phá vỡ trong bất cứ trường hợp nào" - ông Yasay nói.

Việc ông Duterte thách thức các tổ chức quốc tế, thóa mạ nhiều nhân vật lớn như Tổng thống Mỹ Barack Obama, Giáo Hoàng đã khiến nhiều người Philippines thích thú. Nhưng họ cũng lo ngại hành động của ông Duterte sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh ở châu Á với các nước trước một Trung Quốc ngày càng lớn mạnh.

Một số nhà phân tích dự đoán rằng ngoài Mỹ, ông Duterte sẽ tìm cách đa dạng hóa quan hệ ngoại giao, có khả năng sẽ cải thiện quan hệ với Trung Quốc - đối thủ tranh chấp biển, đảo từ trước đến nay. Ngoại trưởng Yasay cho biết trong Hiến pháp Philippines, các giá trị cốt lõi bao gồm nhiệm vụ "thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, thúc đẩy lợi ích quốc gia."

Đồng thời, ông cho biết Philippines sẽ tiếp tục là "một đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế", cam kết tuân theo luật pháp quốc tế, bao gồm phán quyết của tòa án Trọng tài hồi đầu tháng 7. Phán quyết này rất có lợi cho Philippines và chống lại Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông .

Dù ông Duterte chỉ trích Liên Hiệp Quốc, Ngoại trưởng Yasay đã phát biểu trước Liên Hiệp Quốc rằng: "Vấn đề trong nước buộc chúng tôi phải hợp tác với các nước có cùng ý tưởng trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, chống khủng bố, phòng chống thiên tai và tội phạm xuyên quốc gia."

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.