Ông Duterte ngao ngán: Không giết hết nổi tội phạm ma túy

(PLO)- Ngày 18-9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông sẽ cần thêm sáu tháng nữa để cuộc chiến chống ma túy đưa Philippines vào trật tự.

Hồi tháng 5-2016, ông Rodrigo Duterte đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines với lời hứa tự tin rằng sẽ quét sạch tội phạm ma túy và cắt giảm tội phạm tại Philippines chỉ trong 3-6 tháng.

Lời hứa này đã giúp ông giành được hơn 16,6 triệu phiếu bầu. Tuy nhiên, ngày 18-9 vừa qua, ông Duterte đã phải tuyên bố cần gia hạn thêm sáu tháng nữa để cuộc chiến chống ma túy của ông “đưa mọi thứ trở lại trật tự”.

“Chỉ đến khi tôi chính thức trở thành tổng thống, tôi mới nhận ra được đại nạn ma túy tại đất nước này trầm trọng đến mức nào” - ông Duterte trả lời họp báo tại TP Davao.

Ông Duterte ngao ngán: Không giết hết nổi tội phạm ma túy

Ông Duterte ngao ngán không giết hết nổi tội phạm ma túy, cần thêm 6 tháng để cuộc chiến chống ma túy hoàn thành. Ảnh: Inquirer

Vị tổng thống 71 tuổi tuyên bố “có hàng trăm ngàn người đang tham gia mạng lưới mua bán ma túy”, trong đó có rất nhiều nhân viên chính phủ, tờ The Inquirer dẫn lời. “Chúng tôi sẽ cần thêm thời gian để đưa mọi thứ trở lại trật tự. Tôi cần gia hạn thêm thời gian, có lẽ là thêm sáu tháng nữa” - ông Duterte tuyên bố.

Ông Duterte từng tuyên bố đanh thép rằng “cho đến khi kẻ buôn bán ma túy cuối cùng bị xóa sổ, sẽ còn rất nhiều người phải chết”. Thế nhưng trước tình trạng có quá nhiều quan chức chính phủ dính líu đến các đường dây mua bán ma túy, ông Duterte ngày 18-9 đã phải ngao ngán thừa nhận: “Dù tôi muốn lắm đó, nhưng cũng chẳng đủ sức mà giết hết tất cả bọn chúng được”.

Trong hơn hai tháng kể từ khi nhậm chức, đã có hơn 3.000 người bị giết chết liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông Duterte. Các đối tượng hoặc bị lực lượng chống ma túy Philippines bắn chết mà chưa qua xét xử hoặc là nạn nhân của các vụ thanh toán do những băng đảng ma túy gây ra.

Cũng theo thông tin trong buổi họp báo tại TP Davao, đã có hơn 700.000 nghi phạm ma túy ra đầu thú trước sức ép của cuộc chiến chống ma túy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.