Ông Duterte bỏ họp tại ASEAN: Nhức đầu hay bi kịch gia đình?

(PLO)- Theo đại diện Philippines, Tổng thống Duterte đã bỏ một số cuộc họp quan trọng tại thượng đỉnh ASEAN vì nhức đầu.

Tổng thống Rodrigo Duterte đã bỏ qua các cuộc họp giữa lãnh đạo các nước ASEAN với lãnh đạo của Mỹ và của Ấn Độ. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Philippines cho biết nguyên nhân ông vắng mặt là vì nhức đầu.

Ông Martin Andanar - phát ngôn viên của tổng thống Philippines - cho biết cơn đau đầu "như búa bổ" đã khiến ông Duterte không thể tập trung được. Ông đã quyết định không đến họp mặc dù các cuộc họp này có rất nhiều nội dung vô cùng quan trọng.

Phát ngôn viên cũng từ chối xác nhận nghi vấn ông Duterte vắng mặt có liên quan gì đến bi kịch sẩy thai của con gái ông hay không. Cô Sara Duterte - con gái tổng thống Philippines - tháng trước được thông báo sẽ sinh ba. Tuy nhiên, ngày 5-9 vừa qua, cô lại được bác sĩ thông báo rằng hai phôi thai đã không còn nhịp tim. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng giữ cho phôi thai còn lại sống sót.

Ông Duterte bỏ họp tại ASEAN: Nhức đầu hay bi kịch gia đình?

Đại diện của Philippines cho biết Tổng thống Duterte bỏ một số cuộc họp với Mỹ và Ấn Độ vì "đau đầu như búa bổ". 

Con gái ông Duterte hiện đang là thị trưởng của TP Davao, nơi ông Duterte và cả cha mình từng giữ chức thị trưởng. Cách đây không lâu, ông Duterte đã hào hứng nói sự ra đời của các đứa cháu sẽ là động lực để tiếp tục cuộc chiến chống ma túy. Chuyện buồn của gia đình ông Duterte xảy ra chỉ vài ngày sau khi chợ đêm tại TP Davao, quê nhà của vị tổng thống, bị đánh bom đẫm máu.

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này đã xảy ra một số sự cố ngoại giao liên quan đến ông Duterte. TheoAP, ông đã đến địa điểm tổ chức hội nghị trễ đến gần bốn tiếng đồng hồ. Ông đến vừa kịp lúc hội nghị thượng đỉnh bắt đầu.

Buổi họp song phương giữa ông và Tổng thống Obama cũng bị hủy vì ông “lỡ miệng” xúc phạm nhà lãnh đạo Mỹ. Tuy nhiên, trước buổi tiệc chiêu đãi tối 7-9, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau, bắt tay và trao đổi ngắn. Theo tiết lộ của một quan chức Philippines với AP, ông Duterte đã bảo với đoàn tháp tùng rằng hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi vào dịp khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.