Philippines: Sinh viên khỏa thân biểu tình

(PLO)- Nam sinh viên Philippines khỏa thân biểu tình phản đối cuộc chiến truy quét ma túy và áp lệnh thiết quân luật ở miền Nam truy quét phiến quân Hồi giáo.

Tại Manila (Philippines) ngày 1-12, một nhóm nam sinh viên nước này đã khỏa thân biểu tình phản đối cuộc chiến truy quét ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte và việc áp lệnh thiết quân luật ở miền Nam truy quét phiến quân Hồi giáo.

Các nam sinh viên trùm đầu và đeo mặt nạ chạy vòng quanh trường của mình, mang các biểu ngữ: “Dỡ bỏ thiết quân luật”, “Chấm dứt giết người” mặc kệ người đi đường chỉ trỏ, cười trêu và cả chụp ảnh.

“Mức độ bạo lực trong xã hội đang gia tăng và hội nam sinh chúng ta không thể chỉ biết làm ngơ sự thật rằng hàng ngàn người đã và đang chết” - một thành viên biểu tình nói với Reuters.

Nam sinh viên Philippines trùm đầu, đeo mặc nạ và khỏa thân biểu tình tại thủ đô Manila ngày 1-12. Ảnh: REUTERS

Nam sinh viên Philippines trùm đầu, đeo mặt nạ và khỏa thân biểu tình tại thủ đô Manila ngày 1-12. Ảnh: REUTERS

Sau đó nhóm nam sinh này tập hợp lại, cùng ôm vai nhau hát vang. Nhiều cựu nam sinh và người đi đường cũng tham gia.

“Lần đầu tôi thấy cảnh này. Họ đã có cách làm hiệu quả, thu hút sự chú ý của mọi người về các vấn đề này” - sinh viên Haji Viado nói với một nụ cười.

Sau khi nhậm chức tháng 6-2016, Tổng thống Duterte đã phát động chiến dịch truy quét ma túy, tuyên chiến với loại tội phạm này. Đã có hàng ngàn người chết trong cuộc chiến không khoan nhượng này, phần lớn không qua xét xử.

Đến tháng 5, Tổng thống Duterte ban hành lệnh thiết quân luật ở vùng Mindanao hỗ trợ bao vây truy quét nhóm khủng bố Maute thân IS chiếm đóng TP Marawi.

Đây không phải lần đầu các nam sinh Philippines khỏa thân thể hiện quan điểm chính trị. Thập niên 1980, các nam sinh ĐH Philippines từng khỏa thân chạy biểu tình phản đối chính phủ độc tài Ferdinand Marcos kiểm soát các nhà hoạt động xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.