Nếu con 'nhúng chàm', ông Duterte sẵn sàng cho tử hình

(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định ông sẵn sàng ra lệnh tử hình con trai nếu các cáo buộc dính dáng đến ma túy của con trai ông là sự thật, hãng tin Teleghraph đưa tin.

Ông Paolo Duterte, 42 tuổi, con trai Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 20-9 xuất hiện trong phiên điều trần của thượng viện Philippines để bác bỏ các cáo buộc về việc ông là thành viên của một nhóm 3 người Trung Quốc buôn lậu lượng lớn ma túy đá từ Trung Quốc sang Philippines.

Tổng thống Duterte trong bài phát biểu mới đây tuy không đề cập đến các cáo buộc cụ thể này nhưng cũng đã nhắc lại tuyên bố của ông hồi chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái. Ông Duterte khẳng định con trai ông không dính dáng đến đường dây buôn lậu ma túy, tuy nhiên ông sẽ bắt con trai phải chịu hình phạt khắc nghiệt nhất nếu các cáo buộc này là sự thật.

“Tôi đã ra lệnh thế này: Nếu con trai tôi liên quan đến ma túy, hãy giết nó để mọi người không còn gì để nói nữa” – Tổng thống Philippines phát biểu trước các nhân viên chính phủ tại dinh tổng thống ở Manila tối 20-9.

“Vì thế tôi đã nói với Pulong (biệt danh của ông Paolo), mệnh lệnh của cha là giết con nếu con bị bắt. Và cha sẽ bảo vệ những cảnh sát đã giết con, nếu đó là sự thật” – ông Duterte nói.

Ông Paolo Duterte, con trai Tổng thống Rodrigo Duterte và là Phó thị trưởng TP Davao. Ảnh: AFP.

Kể từ lúc ông Duterte nhậm chức tổng thống Philippines hồi năm ngoái, các cơ quan nhân quyền ước tính đã có gần 4.000 người thiệt mạng trong các hoạt động chống ma túy của quân đội chính phủ, trong khi hàng ngàn người khác bị giết chết hoặc mất tích không rõ lý do.

Trong phiên điều trần tại thượng viện Philippines, ông Paolo Duterte, con trai ông Duterte đồng thời là Phó thị trưởng TP Davao, cũng bị cáo buộc đã cấu kết cùng con rể ông Duterte tham gia vào một tổ chức tội phạm có tên gọi “Tập đoàn Davao”. Cả hai đã bác bỏ những cáo buộc trên.

Một số nghị sĩ phe đối lập và các nhà phê bình khác cũng cáo buộc bản thân ông Duterte và gia đình ông từ lâu đã liên quan đến các phi vụ tham nhũng trong suốt hai thập niên ông Duterte làm Thị trưởng TP Davao, miền nam Philippines. Ông Duterte cũng bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định ông đang dẫn đầu chiến dịch chống tham nhũng và là một người sống khiêm tốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.