Ông Duterte có thể thiết quân luật toàn Philippines

(PL)- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 15-9 cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte có thể tuyên bố thiết quân luật trên toàn Philippines vào tuần tới nếu các cuộc biểu tình chống đối chính quyền tiếp tục leo thang.

“Tổng thống nói rằng nếu lực lượng đối lập tổ chức những cuộc biểu tình trên diện rộng, khai hỏa trên đường phố, họ sẽ hủy hoại đất nước và khi đó tổng thống có thể tuyên bố thiết quân luật” - Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana kể lại cuộc thảo luận trong tuần này với ông Duterte về vấn đề các phe chống đối.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mặc áo chống đạn khi cùng các quan chức an ninh cấp cao tới thăm TP Marawi. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte trước đó từng cảnh báo sẽ ban hành thiết quân luật trên toàn Philippines nếu lực lượng chống đối còn tiếp tục xuống đường đấu tranh vũ trang. Tuy nhiên, ông Lorenzana cho rằng khả năng ban hành thiết quân luật là khá xa vời, vì theo ông kế hoạch biểu tình vào ngày 21-9 tới khó có thể mở rộng thành quy mô lớn như các nhà tổ chức dự kiến. “Tuy nhiên, tổng thống vẫn quan ngại tình hình có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát, do đó ông ấy mới cảnh báo sẽ ban hành thiết quân luật” - Bộ trưởng Lorenzana nói.

Các nhóm liên minh chống đối tự xưng MAT ở Philippines mới đây tuyên bố sẽ tổ chức cuộc biểu tình phản đối vào ngày 21-9 để kỷ niệm 45 năm ngày cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos áp đặt lệnh thiết quân luật với Philippines. Các cuộc biểu tình lớn dự kiến được tổ chức tại công viên ở thủ đô Manila để phản đối cuộc chiến chống ma túy gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Duterte.

Chính quyền Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng ban hành thiết quân luật tại đảo Mindanao trong vòng 60 ngày hồi cuối tháng 5 năm nay, sau khi các nhóm phiến quân Hồi giáo đánh chiếm TP Marawi, miền Nam nước này. Theo hãng tin AFP, cuộc xung đột kéo dài giữa quân đội chính phủ và phiến quân đến nay đã khiến hơn 800 người thiệt mạng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.