(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 10-5 đã bảo vệ quyết định rút lui khỏi cuộc tranh luận với cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao Antonio Carpio liên quan vấn đề Biển Đông.
(PLO)- Trung Quốc yêu cầu Philippines "ngừng thổi phồng" chuyện đội tàu của Bắc Kinh đang neo đậu (trái phép) xung quanh khu vực đá Ba Đầu (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
(PLO)- Ngày 30-8, thăm thị trấn Jolo, tỉnh Sulu (Philippines) nơi xảy ra vụ nổ kép ngày 24-8 khiến chín người thiệt mạng, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quỳ hôn mặt đất để tưởng nhớ nạn nhân.
(PL)- Với việc Tổng thống Rodrigo Duterte nhiều lần thay đổi quan điểm về vấn đề tranh chấp biển Đông, dư luận sẽ phải thận trọng chờ xem quyết định lần này của ông.
(PL)- Việc Philippines chọn ai đóng vai trò là bên thứ ba trung lập trong cuộc điều tra vụ đâm tàu cá Philippines sẽ hé lộ phần nào chính sách của Manila về biển Đông sắp tới.
(PLO)- Văn phòng của Tổng thống Philippines đã buộc phải giảm nhẹ phát biểu của Tổng thống Rodrigo Duterte về các giám mục, khẳng định đó chỉ là lời ngoa dụ chứ không phải là một lời đe dọa thực sự.
Theo Telegraph, 68 ô tô và 8 mô tô hạng sang ngày 30-7 đã bị xe ủi nghiền nát trước sự chứng kiến của Tổng thống Rodrigo Duterte và các quan chức chính phủ Philippines tại tỉnh Cagayan. Tổng giá trị của toàn bộ số phương tiện này ước tính gần 4 triệu USD. Những xe bị phá hủy là các thương hiệu như Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz...
(PL)- Thông tin này được tờ South China Morning Post đưa ra hôm qua (31-7). Theo đó, mới đây một máy bay thuộc không quân Philippines tuần tra quanh khu vực đảo nhân tạo do Trung Quốc chiếm giữ trái phép đã bị cảnh báo phải rời khỏi và tránh xa.
(PL)- Reuters đưa tin hàng chục ngàn người lao động Philippines và các nhà hoạt động đã xuống đường vào đúng dịp Quốc tế Lao động (1-5) ở thủ đô Manila để phản đối mạnh mẽ “sự thất bại” mà Tổng thống Rodrigo Duterte đã cam kết thực hiện để đảm bảo quyền lợi của họ trong chiến dịch tranh cử.
(PL)- Manila đã triệu tập ông Sung Kim, Đại sứ Mỹ tại Philippines, vào ngày 22-2 để trao đổi về thông tin một báo cáo tình báo của Mỹ đưa Tổng thống Rodrigo Duterte vào danh sách “mối đe dọa khu vực”, phát ngôn viên tổng thống Philippines ngày 23-2 cho biết.
(PLO)- Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người nổi tiếng với các phát ngôn chỉ trích Mỹ, nói rằng ông sẽ tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump “như một nhà lãnh đạo quan trọng” khi hai nguyên thủ quốc gia có cuộc gặp vào tháng 11 tới.
(PL)- Giới chức Philippines ngày 12-10 cho hay chiến dịch truy quét tội phạm ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ chuyển mục tiêu nhắm vào “những con cá lớn” hơn, bằng cách từ bỏ chiến dịch đường phố để tập trung vào các mạng lưới buôn lậu ma túy chuyên nghiệp.
(PL)- Người phát ngôn của tổng thống Philippines nói rằng ông Duterte không sợ hãi trước cuộc điều tra nhắm vào tài sản và hồ sơ ngân hàng của ông và gia đình ông.
(PL)- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 15-9 cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte có thể tuyên bố thiết quân luật trên toàn Philippines vào tuần tới nếu các cuộc biểu tình chống đối chính quyền tiếp tục leo thang.
(PL)- Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, ngày 27-4 cho rằng bàn luận tại Thượng đỉnh ASEAN về các hoạt động gây tranh cãi của Trung Quốc (TQ) trên biển Đông là nỗ lực “vô nghĩa”. Ông cũng cho rằng sẽ không có bên nào dám gây áp lực với TQ.
(PL)- Tổng thống Rodrigo Duterte (ảnh) hôm 19-3 một lần nữa công kích Liên minh Châu Âu (EU) vì đã chỉ trích chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy tại Philippines.
(PL)- Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay (ảnh), một người bạn thân lâu năm của Tổng thống Rodrigo Duterte, vừa bị sa thải hôm 9-3 vì nói dối về quốc tịch Mỹ.