Ông Duterte lại lớn tiếng phản pháo EU

(PL)- Tổng thống Rodrigo Duterte (ảnh) hôm 19-3 một lần nữa công kích Liên minh Châu Âu (EU) vì đã chỉ trích chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy tại Philippines.

“Tại sao các người lại cố gắng áp đặt chúng tôi? Sao các người không quan tâm chuyện của các người đi? Cớ gì các người phải xen vào chuyện của chúng tôi chứ?” - ông Duterte chỉ trích EU tại cuộc gặp với cộng đồng người Philippines ở Myanmar trong khuôn khổ chuyến công du hai ngày.

Trước đó, EU vào ngày 17-3 đã ra nghị quyết chung bày tỏ thái độ “cực kỳ hoang mang” khi Philippines có kế hoạch khôi phục mức án tử hình. Nghị quyết còn kêu gọi Philippines trả tự do cho nữ nghị sĩ Leila De Lima, có lập trường phản đối cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và đã bị bắt giữ hôm 24-2 vì các cáo buộc liên quan tới ma túy. Hạ viện Philippines tháng này đã thông qua một dự luật về mức án tử hình đối với tội phạm ma túy. Dự luật sẽ tiếp tục trải qua vòng bỏ phiếu tại thượng viện.

Theo tờ The Guardian, Philippines là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bỏ mức án tử hình. Tuy nhiên, ông Duterte hôm 19-3 lại nói rằng hình thức này “đang được yêu thích” trong khu vực. “Bởi vì Indonesia, Malaysia áp dụng hình thức xử tử nên tôi cũng sẽ cố gắng dùng tới nó” - ông Duterte khẳng định.

Ngoài việc đưa ra những phát ngôn không hay nhằm vào EU, ông Duterte trước đây từng gọi Liên Hiệp Quốc là “ngu ngốc” và cũng có lời lẽ không tốt về cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama vì chỉ trích chiến dịch của ông.

Người phát ngôn tổng thống Philippines Ernesto Abella hồi tháng 10-2016 cho hay chính phủ Philippines hiện đã tiến hành giai đoạn 2 của cuộc chiến chống ma túy. Trong giai đoạn này, Philippines sẽ hướng tới cải tạo những người nghiện ma túy bằng việc xây nhiều trung tâm cai nghiện hơn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.