Philippines sắp gửi công hàm phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm

(PLO)- Hôm 19-8, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. đã yêu cầu Bộ Ngoại giao gửi công hàm phản đối. 

Hãng tin ABS-CBN dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết hôm 19-8 rằng Manila phải gửi một công hàm phản đối khác tới Bắc Kinh về việc các tàu Trung Quốc có hành vi "xâm phạm" vùng biển Philippines.

Trong một bài đăng trên Twitter của mình, ông Locsin yêu cầu Văn phòng các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao gửi công hàm phản đối  chín tàu chiến Trung Quốc đi vào eo biển Sibutu ở cực nam Philippines mà không thông báo. Tuyên bố của ông Locsin được đưa ra sau khi sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nêu lên vấn đề này.

"Hãy gửi công hàm ngoại giao phản đối tàu chiến Trung Quốc. Hãy nói với họ rằng họ đang xâm phạm vùng biển của chúng ta" - ông Locsin viết tên Twitter của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. Ảnh: Rappler

Trước đó, Philippines đã phản đối việc tàu chiến Trung Quốc đi qua eo biển Sibutu mà không đưa ra thông báo hay giải thích.

Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana cho biết các tàu chiến Trung Quốc "không còn đi lại vô hại nữa".

“Tôi nghĩ rằng các tàu này không phải đang đi lại vô hại nữa bởi vì điều này diễn ra rất thường xuyên. Tại sao họ lại không thông báo cho chúng tôi biết về những con tàu này? Họ có thể nói trước với chúng tôi rằng những tàu này sẽ đi qua. Tại sao họ lại giữ bí mật?” - ông Lorenzana nói.

Vừa qua, năm tàu chiến Trung Quốc đã đi vào eo biển Sibuti và Tawi-Tawi, Philippines. Ba chiếc trong số đó đã được phát hiện vào tháng 8 và hai chiếc còn lại vào tháng 7. Các tàu này đều đi vào vùng biển của Philippines mà không thông báo trước cũng như không trả lời các cuộc gọi vô tuyến của Bộ Tư lệnh Tây Mindanao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.