Philippines sẵn sàng cho tình huống xấu nhất trên biển Đông với Trung Quốc

(PLO)- Binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho viễn cảnh xấu nhất với Trung Quốc (TQ) trong từng tình huống cụ thể.

Báo Inquirer (Philippines) ngày 21-2 dẫn lời Phó Đô đốc Alexander Lopez - Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines (WesCom) bên lề một cuộc gặp tại Học viện Quân sự Philippines cho biết binh sĩ Philippines thuộc WesCom đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất trong tranh chấp biển Đông với TQ.

WesCom có căn cứ ở TP Puerto Princesa (tỉnh Palawan) và chịu trách nhiệm quản lý các diễn biến liên quan tuyên bố chủ quyền của Philippines trên biển Đông.

Ông Alexander Lopez cho biết Philippines đang liên tục theo dõi chặt diễn biến việc TQ triển khai tên lửa đất đối không HQ-9 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa - thuộc chủ quyền của Việt Nam và Philippines đang tranh chấp. Hiện quân đội Philippines chưa nâng mức cảnh báo sau động thái này, tuy nhiên binh sĩ thuộc WesCom đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng cho viễn cảnh xấu nhất với TQ trong từng tình huống cụ thể.

Máy bay quân sự Philippines trình diễn ngày 21-12-2015 tại căn cứ không quân Clark (vốn là căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở TP Angeles, tỉnh Pampanga, bắc Philippines) trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập không quân Philippines. Ảnh: REUTERS

Ông Alexander Lopez nhận định việc TQ triển khai tên lửa ra đảo Phú Lâm là một sự đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực, rõ ràng cho thấy TQ đang quân sự hóa khu vực.

Trước đó Bộ Ngoại giao Philippines đã ra tuyên bố cho biết cực kỳ lo ngại việc TQ triển khai tên lửa ra đảo Phú Lâm - một hành động đi ngược lại cam kết trước đó của TQ là sẽ không quân sự hóa biển Đông.

Hành động mới nhất này của TQ phá hoại niềm tin và làm căng thẳng thêm tình hình khu vực, vi phạm trắng trợn Tuyên bố các bên về ứng xử trên biển Đông (DOC) cũng như các tuyên bố trước đây về biển Đông giữa TQ và ASEAN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.