Philippines phát hiện thi thể không đầu nghi người Trung Quốc

(PLO)- Philippines nghi nam giới này có thể là người Trung Quốc ưa mạo hiểm mất tích khi thuyền lật trên vùng biển quần đảo Marshall năm ngoái, trong khi đang chèo dọc Thái Bình Dương.

Ngày 2-5, một số sĩ quan quân đội Philippines cho biết nước này vừa phát hiện một thi thể không đầu của một nam giới cùng một chiếc thuyền chèo ở bờ biển phía nam nước này.

Cụ thể, một người dân phát hiện một thi thể nam giới mặc bộ đồ bơi màu xanh dương trên bờ biển đảo Kinapusan, ở thị trấn South Ubian, thuộc tỉnh Tawi Tawi (cực nam Philippines) vào ngày 24-4. Người dân này sau đó thông báo với lực lượng hải quân trong khu vực, và thi thể nam giới đã được chôn.

Ngư dân trên các tàu cá ở vịnh Manila gần TP Cavite, thuộc tỉnh Cavite (Philippines). Ảnh: EPA

Một con thuyền chèo màu trắng có sọc đỏ và xanh dương cùng con số “88” được tìm thấy gần đó.

Trung tướng Cirilito Sobejana, Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Tây Mindanao, cho biết phần đầu của nam giới này được tìm thấy ở vùng biển gần đó cũng thuộc tỉnh Tawi Tawi. Theo ông, có thể do thi thể bị đánh trong sóng biển quá lâu nên phần đầu đã bị tách rời ra.

Nhóm phiến quân Abu Sayyaf vẫn thường hay bắt con tin và thỉnh thoảng cũng hành hình một  số con tin. Tuy nhiên, trường hợp nam giới này thì thi thể lại được phát hiện ở tỉnh Tawi Tawi, cho nên không thể liên kết với chuyện bị Abu Sayyaf bắt cóc và chặt đầu, theo tướng Sobejana.

Các sĩ quan quân đội trong khu vực đã phối hợp với các sĩ quan khác ở các khu vực gần đó và cả nhiều sĩ quan quân đội Malaysia và Indonesia cố gắng nhận diện nam giới này. Họ cho rằng nam giới này có thể là một người Trung Quốc ưa mạo hiểm đã mất tích khi thuyền của người này bị lật trên vùng biển quần đảo Marshall (giáp Philippines) tháng 11-2019, trong khi đang chèo thuyền dọc Thái Bình Dương.

Chiếc thuyền được tìm thấy cũng giống chiếc thuyền của nam giới Trung Quốc đã mất tích.

Tướng Sobejana cho biết quân đội sẽ hỗ trợ người thân của nam giới Trung Quốc mất tích nếu họ muốn sang Philippines để nhận diện thi thể vừa được tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.