Philippines ồ ạt sắm tàu chiến 'đối phó’ Trung Quốc

(PLO)- Theo hãng thông tấn Reuters, Philippines đang dự tính mua thêm 2 tàu chiến, 2 trực thăng và 3 xuồng cao tốc trang bị súng máy để tăng cường lực lượng tại các vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc. 

BRP Gregorio del Pilar, chiến hạm lớn mới mua đầu tiên của Hải quân Philippines 

Thông tin này được Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad, trưởng phụ trách vũ khí Hải quân Philippines, xác nhận vào ngày 17-12.

Theo ông Caesar Taccad, Philippines đã xúc tiến một gói ngân sách hiện đại hóa “năng lực phòng thủ biên giới trên biển” của lực lượng hải quân nước này trị giá khoảng 2 tỷ USD. 

Danh sách mua sắm mà Philippines công bố ngày 17-12, gồm 2 tàu chiến, 2 trực thăng và 3 xuồng cao tốc có súng máy, sẽ tiêu tốn hết khoảng 800 triệu USD từ gói ngân sách này.

Tại cuộc họp báo trên chiến hạm BRP Gregorio del Pilar, ông Taccad khẳng định chính quyền Manila dự kiến sẽ ký kết các hợp đồng mua tàu chiến mới vào đầu năm sau. 

Chuẩn Đô đốc Caesar Taccad, trưởng phụ trách vũ khí Hải quân Philippines 

Được biết, các quốc gia như Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Pháp đang đấu thầu 2 chiếc tàu chiến, trang bị tên lửa dẫn đường trị giá 400 triệu USD. Trong khi đó, Ý và Indonesia đang muốn đấu thầu 2 máy bay trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm cho Philippines.

Trước đó, Indonesia cũng đã thắng thầu đóng 2 tàu vận chuyển biển chiến lược cho Manila. Dự kiến chiếc tàu đầu tiên sẽ được giao cho Philippines vào năm 2016. 

Đài Loan và năm xưởng đóng tàu ở các nước khác cũng đang “ganh nhau” thầu hợp đồng sản xuất 3 tàu tên lửa đa năng cho hải quân Philippines. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ hỗ trợ Philippines thêm radar phòng vệ bờ biển.

Căng thẳng trên biển giữa Philippines và Trung Quốc đã từng leo thang thành đụng độ quân sự quy mô nhỏ vào năm 2012, sau khi Trung Quốc tiến hành chiếm đóng bãi cạn Scarborough mà Philippines cũng đồng thời tuyên bố chủ quyền. Bãi cạn này được đánh giá là giàu về tài nguyên thủy hải sản lẫn dự trữ dầu khí tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.