Philippines nâng cao hợp tác quốc phòng với Mỹ

(PL)- Ngày 1-12 tại Philippines, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã tổ chức cuộc điều trần về Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao Philippines-Mỹ.
Hãng tin GMA (Philippines) đưa tin phát biểu tại cuộc điều trần, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin cho biết từ khi Philippines và Mỹ ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao vào cuối tháng 4, tàu Trung Quốc đã thôi quấy rối ở bãi cạn Ayungin (bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Ông nhận định thỏa thuận này là biện pháp răn đe các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc. Ông nói Philippines sẽ tiếp tục chương trình hiện đại hóa quân đội.

Ngoại trưởng Albert del Rosario nhận xét Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao là văn bản cần thiết trước hành động gây hấn của Trung Quốc ở biển Đông. Thứ trưởng Quốc phòng Lorenzo Batino (trưởng ban đàm phán Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao của Philippines) ghi nhận thông qua thỏa thuận này, cơ chế chuẩn bị phòng thủ chung giữa Philippines với Mỹ trong tương lai sẽ được định hình rõ hơn.

Quyền Tổng biện lý Florin Hilbay nhấn mạnh Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao sẽ giúp quân đội chuẩn bị ứng phó tốt hơn trước nguy cơ bị tấn công quân sự.

Trong khi đó, đối đáp tại cuộc điều trần, cựu nghị sĩ Thượng viện Rene Saguisag (một trong những người đứng đơn kiện Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao vi phạm hiến pháp) đã yêu cầu các nghị sĩ Thượng viện ủng hộ một nghị quyết phản đối chính phủ tự ý ký thỏa thuận mà không qua Thượng viện.

Nguyên Hiệu trưởng Đại học Luật Merlin Magallona lập luận không thể xem thỏa thuận này là thỏa thuận hành pháp nhằm thực hiện hiệp định viếng thăm quân sự Philippines-Mỹ để né tránh thông qua Thượng viện. Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. cho rằng thỏa thuận này không bảo đảm Mỹ sẽ hỗ trợ Philippines nếu có chiến tranh.

Phát biểu với báo chí sau cuộc điều trần, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Defensor-Santiago (ảnh) ghi nhận Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao Philippines-Mỹ chưa thể có hiệu lực vì chưa được Thượng viện thông qua. Bà khẳng định chính phủ đã vi phạm hiến pháp. Bà cho biết sẽ đề nghị Thượng viện ra nghị quyết về vấn đề này.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.