(PLO)- Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết chính phủ của ông sẽ khởi xướng quy trình phế truất tổng thống bằng cách sửa đổi hiến pháp, sẽ tiến hành cải cách hiến pháp vào mùa thu.
(PLO)- Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để lại dấu ấn đậm nét qua những quyết sách linh hoạt, bám sát thực tiễn, góp phần khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước.
(PLO)- TS Nguyễn Thị Thiện Trí nhấn mạnh rằng việc tái phân định thẩm quyền là tất yếu để đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước không bị gián đoạn, đồng thời tạo điều kiện cho địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo.
(PLO)- Theo bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), luật sư công sẽ có tiêu chuẩn của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, cán bộ doanh nghiệp Nhà nước.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc Quốc hội đồng thuận tuyệt đối, thông qua nhiều luật, Nghị quyết đồng bộ để đưa đất nước bước vào giai đoạn mới
(PLO)- Nghị quyết của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV nêu: Quốc hội và cử tri cả nước ghi nhận, đánh giá cao vai trò lịch sử và sự đóng góp của cấp ủy, chính quyền các đơn vị hành chính cấp huyện
(PLO)- Dự thảo mới của nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ được Quốc hội thảo luận một lần nữa trước khi hoàn thiện để thông qua vào tuần cuối cùng của kỳ họp.
(PLO)- Công an TP.HCM đề nghị các sở, ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 thông qua ứng dụng VNeID.
(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là hết sức cần thiết.
(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; việc thành lập Ủy ban sửa Hiến pháp và lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo sửa đổi.
(PLO)- Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp thứ 9, sửa Hiến pháp và nhiều luật để phục vụ sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện.
(PLO)- Trước tình hình mới cũng như yêu cầu của thực tiễn, TS Lê Trường Sơn (Trường ĐH Luật TP.HCM) cho rằng Hiến pháp cần có động lực để đi tiếp chặng đường sắp tới.
(PLO)- Việc có một cơ quan chuyên trách để xem xét, xử lý văn bản trái pháp luật theo một thiết chế độc lập là cần thiết nhưng cần được quy định tại hiến pháp.
(PLO)- Nếu quy định tòa án có thẩm quyền bãi bỏ văn bản trái luật thì phải đảm bảo thống nhất với các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.