Philippines, Nhật hướng tới thỏa thuận triển khai quân trên lãnh thổ nhau

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hy vọng Manila sẽ sớm đạt được thỏa thuận tiếp cận tương hỗ với Nhật, cho phép triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ của nhau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Gilberto Teodoro cho biết ông hy vọng Manila sẽ đạt được thỏa thuận với Nhật "trong thời gian sớm nhất có thể" về việc cho phép triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ của nhau, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi mong đợi một thỏa thuận tiếp cận tương hỗ giữa hai nước dựa trên cam kết của chính phủ Nhật và chính phủ Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và luật pháp quốc tế” - ông Teodoro nói.

Ông đưa ra phát ngôn trên trong buổi lễ tại một căn cứ quân sự ở phía bắc Philippines.

Philippines, Nhật.jpeg
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (đứng) và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại thủ đô Manila (Philippines) hôm 3-11. Ảnh: REUTERS

Trước đó, trong chuyến thăm Philippines hồi cuối tuần trước, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida cho biết ông và Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr nhất trí bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận tiếp cận tương hỗ quân đội hai nước.

Ông Kishida cũng cho hay Nhật, Philippines và Mỹ đang hợp tác “để bảo vệ quyền tự do” ở Biển Đông.

“Một quyết định tiếp theo đã được đưa ra để bắt đầu đàm phán về thỏa thuận tiếp cận tương hỗ. Chúng tôi cũng đồng ý tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên” - ông Kishida phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Marcos tại thủ đô Manila hôm 3-11.

Trong khi đó, Tổng thống Marcos cho hay: “Chúng tôi nhận thức được lợi ích của việc có được thỏa thuận này đối với cả nhân viên quốc phòng và quân đội của chúng tôi cũng như việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Theo Reuters, thỏa thuận trên dự kiến sẽ tương tự thỏa thuận mà Philippines đã ký với Mỹ, được gọi là Thỏa thuận Lực lượng Thăm viếng, cung cấp khuôn khổ pháp lý cho phép Mỹ duy trì sự hiện diện quân sự liên tục nhưng luân phiên ở Philippines, chủ yếu là để tập trận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.