Philippines lập lực lượng đặc nhiệm về biển Đông

(PLO)- Lực lượng đặc nhiệm gồm thành viên từ các bộ, ngành, chính phủ, phối hợp hành động trên biển Đông.
(PLO) – Lực lượng đặc nhiệm gồm thành viên từ các bộ ngành chính phủ, phối hợp hành động giữ chủ quyền Philippines trên biển Đông.
(PLO) – Lực lượng đặc nhiệm gồm thành viên từ các bộ ngành chính phủ, phối hợp hành động giữ chủ quyền Philippines trên biển Đông.

Ngày 23-3, Văn phòng tổng thống Philippines thông báo Philippines vừa thành lập một lực lượng đặc nhiệm để phối hợp giữa nhiều cơ quan về chính sách và hành động trên biển Đông, theo hãng tin Kyodo (Nhật).

Lực lượng đặc nhiệm này gồm các thành viên từ các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, Năng lượng, Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên, Giao thông, Viễn thông. Lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm này là cố vấn an ninh quốc gia Cesar Garcia.

Hình chụp từ máy bay quân sự Philippines cho thấy Trung Quốc cải tạo đất trái phép ở đá Vành Khăn phía tây đảo Thị Tứ (Trường Sa) tháng 5-2015. Ảnh: REUTERS

Vai trò của quân đội, bảo vệ bờ biển, cảnh sát biển, Cơ quan Nghề cá và Tài nguyên biển trong lực lượng này là chịu trách nhiệm điều phối, bố trí công việc cụ thể cho các cơ quan chính phủ để đạt được mục tiêu quốc gia là bảo vệ chủ quyền của Philippines ở biển Đông.

Trong khi đó, tạp chí The Diplomat dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng phản đối việc hợp tác quân sự giữa Mỹ và Philippines, yêu cầu thỏa thuận không được nhắm tới một bên thứ ba - hàm ý Trung Quốc.

Theo thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng hai bên đạt được năm 2014, Mỹ có quyền luân chuyển quân khắp qua năm căn cứ quân sự ở Philippines. Năm căn cứ này tiếp giáp với biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.