Philippines gạt phán quyết biển Đông khỏi bàn đàm phán

(PLO)- Philippines sẽ không đề cập đến phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế về vụ kiện Biển Đông trong cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc vào tháng 5 tới, hãng tin Philstar dẫn lời quyền Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo hôm qua cho biết.

“Trung Quốc đã phớt lờ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế và ngài tổng thống cũng nêu rõ ràng rằng sẽ không nhắc đến phán quyết này. Tổng thống không đặt phán quyết này sang một bên nhưng cũng sẽ không nhắc đến nó cho đến một thời điểm thích hợp trong thời gian nắm quyền của mình.” – ông Manalo nói trong cuộc phỏng vấn với CNN Philippines.

Hồi tháng 7-2016, Tòa trọng tài thường trực ở Hà Lan đã ra phán quyết khẳng định “đường lưỡi bò” trên Biển Đông của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Tòa án cũng kết luận Trung Quốc đã vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển khi cho tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo trong khu vực này.

Phiên tòa xử vụ kiện Biển Đông vào tháng 7-2015. Ảnh: PCA.

Quyền Ngoại trưởng Philippines cũng cho biết trong cuộc đàm phán trực tiếp vào tháng 5 tới với Trung Quốc, hai nước còn nhiều vấn đề quan trọng để đem ra thảo luận ngoài phán quyết Biển Đông.

 “Chúng ta có nhiều điều để mong đợi trong cơ chế tham vấn song phương này và điều quan trọng nhất là cuộc gặp sắp tới mang lại hy vọng về sự phát triển niềm tin và sự tự tin giữa hai nước” – ông Enrique Manalo nói. “Việc này có thể tạo ra một bầu không khí để chúng ta thử thách và đạt được một số bước đột phá mới”.

Chi tiết chính xác về cuộc đàm phán song phương vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên ông Manalo xác nhận rằng phiên họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 5 tại Trung Quốc. Trước đó hồi tháng 3, Trung Quốc đã đưa ra đề nghị tổ chức một cuộc họp về “cơ chế tham vấn song phương” vào tháng Năm tới để giải quyết các vấn đề liên quan tranh chấp hàng hải trên Biển Đông giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.