Philippines: Đã đến lúc kích hoạt phán quyết biển Đông 2016

(PLO)- Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte xác nhận đây là ý kiến của ông Duterte và Tổng thống Philippines sẽ gặp ông Tập Cận Bình để đàm phán về việc này trong thời gian tới. 

"Còn nhớ tôi đã từng nói rằng sẽ có lúc tôi kích hoạt phán quyết (của Tòa trọng tài năm 2016) ấy không? Đã đến lúc rồi, đó là lý do tôi sẽ đến (Trung Quốc)", phát ngôn viên Tổng thống Philippines Salvador Panelo dẫn lại lời của ông Durtete, hãng tin Reuters ngày 6-8 cho biết.

Ông Panelo cũng cho biết hai bên sẽ có "đối thoại một đối một" thẳng thắn về vấn đề trên.

Tàu hải giám Philippines tập trận cùng tàu cảnh sát biển Mỹ trên biển Đông hồi tháng 5-2019. Ảnh: AP

"Tổng thống luôn luôn kiên định. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa" - phát ngôn viên Salvador Panelo khẳng định.

Tuy nhiên, ông Panelo không nêu rõ thời gian cụ thể của chuyến đi nhưng nhiều khả năng sẽ diễn ra trước cuối tháng 8. Phát ngôn viên này cho hay Tổng thống Duterte cũng quan tâm đến việc thảo luận thêm với Trung Quốc về phương án cùng khai thác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Philippines theo tỉ lệ 60-40.

Trong cuộc thăm dò dư luận do trung tâm Social Weather (Philippines) thực hiện hồi tháng trước, hầu hết người dân Philippines muốn chính phủ phản đối yêu sách chủ quyền trên biển Đông của Bắc Kinh và có động thái ngăn chặn ngư dân Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước này. 

Trong một phát biểu cùng ngày, đích thân ông chủ điện Malacañang cũng xác nhận sẽ mang vấn đề biển Đông khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. 

"Tôi sẽ đến Trung Quốc để đàm phán. Có phải tôi đã từng nói với mọi người rằng trước khi nhiệm kỳ của tôi kết thúc, tôi sẽ bàn về biển Đông chưa? Tôi sẽ đến đó vì hiện tại đang có những xung đột nổ ra cần được giải quyết ngay lập tức. Tôi không hai bên đánh nhau" - ông Duterte khẳng định. 

Trước đó vào ngày 22-7, Tổng thống Duterte từng tuyên bố việc kích hoạt phán quyết 2016 sẽ dẫn đến một "cuộc chiến" với Trung Quốc khi lên tiếng chỉ trích các tiếng nói phản biện lập trường biển Đông của ông. Theo Tổng thống, trong lần gặp gần đây nhất với ông Tập diễn ra hồi tháng 5-2019, người đứng đầu Bắc Kinh được cho là đã cảnh báo ông Duterte sẽ "gặp rắc rối" nếu ông cương quyết thực thi phán quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.