Philippines: Tàu chiến Trung Quốc 4 lần vào vùng biển nội địa

(PLO)- Trong năm nay, tàu chiến Trung Quốc đã bốn lần đi vào vùng biển nội địa của Philippines mà chính phủ nước này không hay biết.

Tờ Inquirer của Philippines đưa tin, tàu chiến Trung Quốc đã đi qua vùng biển nội địa của Philippines bốn lần trong năm nay mà không thông báo cho chính phủ nước này.

Phát biểu hôm 25-7 trong lễ bàn giao và nghi thức ban phúc cho các tàu tuần tra mới của Cảnh sát biển Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana cho biết trong năm nay đã có ít nhất bốn lần các tàu chiến Trung Quốc đi qua vùng biển giữa vịnh Bongao và eo biển Sibutu ở tỉnh Tawi-Tawi.

"Khu vực này có lưu lượng thông thương lớn với khoảng 150 tàu, chủ yếu là tàu thương mại, đi qua mỗi ngày" - ông Lorenzana nói.

"Tuy nhiên, chính phủ Philippines cần phải được thông báo nếu tàu của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đi qua vùng nội thủy của Philippines" - ông nói.

“Nếu họ không làm gì sai, họ có quyền đi qua khu vực này” - ông Lorenzana nói thêm.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana. Ảnh: Inquirer

Nói với các PV sau sự kiện này, ông Lorenzana cho biết ông đã hỏi Đại sứ Trung Quốc Triệu Giám Hoa trong buổi khai mạc phiên họp Quốc hội Philippines vào hôm 22-7 liệu có đúng là tàu sân bay Liêu Ninh nằm trong số các tàu chiến Trung Quốc đã đi qua eo biển Sibutu hay không.

“Ông ấy nói không. Nhưng có nhiều tàu chiến mà ông ấy biết” - ông Lorenzana nói.

Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Nó được phân loại là một tàu huấn luyện nhằm cho phép hải quân Trung Quốc thử nghiệm, huấn luyện và làm quen với các hoạt động của tàu sân bay.

“Ông Triệu nói rằng trong tương lai, Trung Quốc sẽ yêu cầu những con tàu đó thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila về ý định đi qua Sibutu. Sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc sẽ thông báo cho chúng tôi" - ông Lorenzana nói.

Theo ông Lorenzana, những tàu đi qua Sibutu là những tàu chiến cỡ nhỏ của Trung Quốc.

“Những gì tôi nói là họ nên thông báo cho chúng tôi nếu tàu chiến đi qua. Nhưng đối với các tàu thương mại, không cần phải xin phép đi qua eo biển Sibutu bởi vì các tàu đó được phép đi qua vô hại ở đây" - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.