Phiếu lý lịch tư pháp điện tử cấp trên VNeID có giá trị pháp lý như bản giấy

(PLO)- Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp bản giấy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-11, Sở Tư pháp TP.HCM tổ chức buổi họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng VNeID đối với người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Gần một tháng triển khai thí điểm, mô hình cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID từ ngày 04-11-2024 trên địa bàn TP.HCM đã mang lại nhiều kết quả khả quan. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cấp Phiếu LLTP là bước tiến quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, tạo sự tiện lợi và nhanh chóng hơn cho người dân.

phiếu lý lịch tư pháp.jpg
Buổi họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID đối với người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Thành Băng, Trưởng Phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID từ ngày 04-11-2024 đến ngày 27-11-2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận tổng cộng 3.390 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID/ trên tổng số 12.380 hồ sơ các loại (chiếm tỉ lệ 27,1%). Tính đến 27-11-2024, Sở Tư pháp đã cấp 2.304 Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, Sở Tư pháp TP.HCM tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Tăng cường tuyên truyền sự tiện ích của việc cấp Phiếu LLTP qua VNeID đến người dân Thành phố.

- Tiếp tục bố trí trang thiết bị đảm bảo việc thực hiện cấp Phiếu LLTP qua VNeID.

- Thực hiện các giải pháp bảo mật, an ninh an toàn thông tin, không để lộ lọt thông tin của công dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID.

- Đẩy mạnh việc kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa VNeID với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và Phần mềm quản lý LLTP dùng chung.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện cập nhật, bổ sung dữ liệu căn cước can phạm đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác cấp Phiếu LLTP qua VNeID.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, cung cấp thông tin LLTP, gửi và nhận kết quả xác minh thông qua trục liên thông quốc gia của ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Thi hành án dân sự,...

Ông Nguyễn Thành Băng nhấn mạnh, Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như Phiếu LLTP bản giấy. Ngoài bản điện tử được cấp trên VNeID, người dân có thể chọn nhận thêm bản giấy Phiếu LLTP tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

z6078105807816_284d3a77561bdae20c36063f85829a2e.jpg
Phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như Phiếu LLTP bản giấy.

Lợi ích đối với người dân

- Phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử (được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp) có giá trị pháp lý như Phiếu LLTP bản giấy.

- Ngoài bản điện tử được cấp trên VNeID, có thể chọn nhận thêm bản giấy Phiếu LLTP được trả trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Có thể ngồi tại nhà để thực hiện đề nghị cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID chỉ với thao tác đơn giản trong vòng 2-3 phút.

- Không mất thời gian, công sức phải đến, chờ đợi ở những cơ quan chức năng cấp Phiếu LLTP như trước.

- Việc thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả là Phiếu LLTP điện tử trên ứng dụng VNeID được ký số đảm bảo theo đúng quy định của Luật Giao dịch điện tử.

- Phiếu lý lịch tư pháp điện tử có thể sử dụng nhiều lần, nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau, người dân không phải mất phí đề nghị cấp thêm bản giấy.

Ông Nguyễn Thành Băng, Trưởng Phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.