Phiên điều trần căng thẳng của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tại Hạ viện về ‘hồ sơ Epstein’

(PLO)- Các nghị sĩ Mỹ đã chất vấn gay gắt Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi về cách bà xử lý các hồ sơ liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-2, các nghị sĩ Mỹ đã chất vấn gay gắt Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi về cách bà xử lý các hồ sơ liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo kênh Al Jazeera.

Phiên điều trần căng thẳng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện có chủ đề “Giám sát Bộ Tư pháp Mỹ”, nhưng các hồ sơ về ông Epstein nhanh chóng trở thành tâm điểm.

“Với tư cách bộ trưởng tư pháp, bà đang đứng về phía những kẻ gây hại và phớt lờ các nạn nhân” - nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin nói với bà Bondi ngay phần mở đầu.

“Đó sẽ là di sản của bà nếu bà không nhanh chóng thay đổi hướng đi. Bà đang điều hành một chiến dịch che đậy quy mô lớn về ông Epstein ngay trong Bộ Tư pháp” - ông Raskin nhấn mạnh.

bo-truong-tu-phap-my-dieu-tran-cang-thang-tai-ha-vien-ve-ho-so-epstein.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tại phiên điều trần ngày 11-2. Ảnh: AFP

Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, người góp phần dẫn dắt nỗ lực buộc Bộ Tư pháp Mỹ công bố các hồ sơ Epstein, cáo buộc bà Bondi che giấu tên các cộng sự có thế lực của ông Epstein.

Ông Massie chất vấn vì sao tên của tỉ phú Leslie Wexner lại bị bôi đen trong một tài liệu của Cục Điều tra liên bang (FBI) liệt kê các đồng phạm tiềm năng trong cuộc điều tra đường dây buôn bán tình dục liên quan ông Epstein.

Bà Bondi cho biết tên của ông Wexner xuất hiện nhiều lần trong các hồ sơ khác mà bộ đã công bố, và Bộ Tư pháp đã bỏ bôi đen tên ông trong tài liệu đó “trong vòng 40 phút” sau khi ông Massie phát hiện.

“40 phút kể từ khi tôi bắt quả tang bà” - ông Massie đáp lại.

Ông Wexner, cựu giám đốc điều hành và nhà sáng lập L Brands – công ty sở hữu Victoria’s Secret – thuê ông Epstein làm người quản lý tài chính cá nhân từ thập niên 1980. Ông Wexner phủ nhận việc biết về các hoạt động phạm tội của ông Epstein.

Đáp lại chỉ trích, bà Bondi công kích cá nhân các nghị sĩ và ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi được hỏi liệu bà có điều tra các mối liên hệ giữa ông Trump và ông Epstein hay không, bà Bondi nói phe Dân chủ đang lợi dụng vụ Epstein để “đánh lạc hướng khỏi tất cả những điều tuyệt vời mà ông Trump đã làm”.

Tại phiên điều trần, Hạ nghị sĩ Pramila Jayapal yêu cầu bà Bondi xin lỗi các nạn nhân trong các vụ việc của ông Epstein.

Đáp lại, bà Bondi chất vấn vì sao bà Jayapal không đặt câu hỏi tương tự với Bộ trưởng Tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bà Bondi cho biết hơn 500 luật sư của Bộ Tư pháp đã làm việc trong khung thời gian gấp rút để rà soát khối lượng tài liệu đồ sộ. Bà nói việc tiết lộ danh tính nạn nhân, nếu có, là ngoài ý muốn.

“Tôi đã dành toàn bộ sự nghiệp để đấu tranh vì các nạn nhân và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy” - bà Bondi nói.

Phiên điều trần ngày 11-2 là một trong hàng loạt màn đối đầu gay gắt giữa bà Bondi và các thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện - những người bày tỏ sự thất vọng về khối lượng tài liệu liên quan ông Epstein bị bôi đen và giữ lại, dù luật liên bang yêu cầu công bố gần như toàn bộ hồ sơ.

Cuối tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ công bố đợt tài liệu cuối cùng, gồm hơn 3 triệu trang, qua đó một lần nữa thu hút sự chú ý đến những cá nhân giàu có và có quyền lực từng duy trì quan hệ với ông Epstein ngay cả sau khi ông này bị kết án vì gạ gẫm mại dâm với người chưa thành niên.

Các nhà lập pháp phàn nàn rằng việc bôi đen trong hồ sơ dường như vượt quá các ngoại lệ hạn chế mà đạo luật, được quốc hội thông qua vào tháng 11-2025, cho phép. Bộ này cũng từ chối công bố một khối lượng lớn tài liệu với lý do đặc quyền pháp lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.