Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ nghỉ dạy tại Harvard sau khi bị điều tra quan hệ với tỉ phú ấu dâm Epstein

(PLO)- Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và cựu Chủ tịch ĐH Harvard - ông Larry Summers sẽ không tiếp tục giảng dạy tại Harvard học kỳ này sau khi trường điều tra mối quan hệ của ông với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ đồng thời là cựu Chủ tịch ĐH Harvard - ông Larry Summers sẽ không tiếp tục giảng dạy tại trường trong học kỳ này khi Harvard điều tra mối quan hệ của ông với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đài CNN dẫn lời một phát ngôn viên của Harvard cho biết ngày 19-11.

Harvard đang mở cuộc điều tra về mối quan hệ giữa ông Summers với ông Epstein sau khi một kho email được công bố tuần trước cho thấy hai người có nhiều năm liên lạc với nhau.

Cuộc điều tra cũng sẽ xem xét một số người có liên hệ với trường, có dính líu trong hàng chục nghìn trang tài liệu về ông Epstein do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố.

Những cá nhân này bao gồm vợ của ông Summers, một giáo sư danh dự chuyên ngành văn học Mỹ tại Harvard, cùng hơn 10 cá nhân hiện đang hoặc từng là thành viên Harvard.

Cựu Chủ tịch Harvard nghỉ dạy sau khi bị điều tra quan hệ với ông Epstein
Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ và cựu Chủ tịch ĐH Harvard - ông Larry Summers. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Trường đang tiến hành xem xét thông tin liên quan các cá nhân tại Harvard có trong các tài liệu về ông Jeffrey Epstein mới được công bố để đánh giá các hành động cần thiết” - phát ngôn viên Harvard, ông Jonathan L. Swain, nói với tờ The Crimson.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi ông Summers hôm 17-11 nói rằng ông sẽ rút khỏi các sự kiện trước công chúng nhưng vẫn tiếp tục giảng dạy tại trường.

“Tôi vô cùng xấu hổ về hành động của mình và nhận thức được nỗi đau mà những hành động gây ra. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định sai lầm khi tiếp tục liên lạc với ông Epstein” - Summers nói.

Ông Summers từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia dưới thời Tổng thống Barack Obama, đồng thời là Chủ tịch Harvard từ năm 2001 đến 2006.

Cũng trong ngày 19-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành luật chỉ đạo Bộ Tư pháp công bố công khai tất cả hồ sơ liên quan ông Epstein.

“Ông Jeffrey Epstein, người đã bị Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Trump truy tố vào năm 2019, là một đảng viên Dân chủ lâu năm, có mối liên hệ mật thiết với nhiều nhân vật nổi tiếng của đảng Dân chủ” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social

Dự luật, chính thức có tên là Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein, đã được Hạ viện thông qua vào ngày 19-11 với tỉ lệ 427-1. Thượng viện ngay sau đó đã đồng thuận thông qua dự luật.

Hiện chưa rõ Bộ Tư pháp sẽ công bố các hồ sơ liên quan như thế nào hoặc liệu thông tin có còn bị ràng buộc do các cuộc điều tra đang diễn ra hay không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.