Phía Nga đề xuất bước đi tiến tới đàm phán với Mỹ về xung đột Ukraine

(PLO)- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nêu điều kiện đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-2, đài RT đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã nói rằng Moscow sẵn sàng đàm phán với Mỹ nhằm giải quyết xung đột Ukraine theo "một cách thức mặc cả cứng rắn” khi xét đến thực tế trên thực địa và lợi ích quốc gia của mình.

Ông Ryabkov nói rằng trong khi Nga cởi mở đối thoại với Mỹ, bước đầu tiên hướng tới ổn định quan hệ nên do Washington thực hiện.

về xung đột Ukraine
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: TASS

Theo nhà ngoại giao này, Moscow đã phá vỡ các kế hoạch của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm gây ra "thất bại chiến lược" cho Nga.

"Trước sự thất bại của tiến trình này và sự thay đổi của chính quyền, Mỹ nên thực hiện bước đầu tiên hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng" - ông Ryabkov nói.

"Quyết định và lựa chọn phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm của ông ấy" - ông Ryabkov nhấn mạnh.

Tương tự, trong cuộc phỏng vấn của kênh ITV hôm 5-2, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin Moscow sẵn sàng cho một cuộc đối thoại rất nghiêm túc về giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng không từ bỏ lập trường trước đây của mình, theo hãng thông tấn TASS.

"Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình và chúng tôi đang giữ vững lập trường đó. Tôi không nghĩ rằng tôi phải nhắc lại điều đó. Chúng tôi cũng đang tấn công, điều này làm cho tình hình và vị thế của chúng tôi mạnh mẽ hơn" - ông Kelin nói.

Đại sứ Nga lưu ý rằng "nhiều điều phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra trong những tuần và tháng tới", và Nga cần hiểu những gì sẽ được thảo luận tại các cuộc đàm phán sắp tới.

Ông Kelin cũng nói rằng Nga sẽ không sẵn sàng đi đến bất kỳ thỏa thuận nào cho đến khi Ukraine tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới.

Bên cạnh đó, ông Kelin đã lưu ý rằng Moscow hiện đang tiến hành "các cuộc tiếp xúc rất sơ bộ với Mỹ".

Các phát ngôn trên được đưa ra sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Trump bày tỏ ý định nhanh chóng chấm dứt xung đột và sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 5-2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng nước này sẵn sàng đàm phán với Nga nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ và châu Âu cũng phải tham gia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.