Nga lên tiếng đề xuất của ông Trump muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ Mỹ

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov bình luận về đề xuất của ông Trump muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ Mỹ, rằng Washington tốt hơn là hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt xung đột.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nhận định rằng đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Ukraine đổi đất hiếm để lấy viện trợ Mỹ thực chất là một gợi ý rằng Kiev nên sử dụng khoảng sản này để mua sự hỗ trợ quân sự của Washington, theo hãng thông tấn TASS.

"Đây là một gợi ý rằng Ukraine nên mua viện trợ. Điều đó có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ sự hỗ trợ miễn phí hay hình thức hỗ trợ nào khác nữa, mà sẽ được cung cấp trên cơ sở thương mại” - ông Peskov nói.

Trump muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ Mỹ
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng tốt hơn hết là Washington "không nên cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào [cho Ukraine], mà thay vào đó là hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt xung đột".

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine là điều hiển nhiên, vì không ai tuyên bố điều ngược lại.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau khi một ngày sau khi Tổng thống Trump nói rằng ông muốn đảm bảo quyền tiếp cận nguồn cung cấp khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Ông Trump không nói rõ Mỹ muốn mua loại đất hiếm nào nhưng cho biết Kiev sẵn sàng hợp tác.

Đáp lại, ngày 4-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng khai thác đất hiếm cùng với các đối tác của mình, theo tờ Kyiv Independent.

"Chúng tôi cởi mở với ý tưởng rằng các nguồn tài nguyên khoáng sản có thể được khai thác cùng với các đối tác giúp chúng tôi bảo vệ đất đai và đẩy lùi kẻ thù bằng vũ khí, sự hiện diện và các gói trừng phạt của họ” - ông Zelensky cho hay.

"Điều này hoàn toàn công bằng. Tôi đã nói về điều này vào tháng 9 [năm ngoái] khi chúng tôi gặp Tổng thống Trump” - Tổng thống Zelensky nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.