Nguồn khoáng sản, đất hiếm Ukraine mà ông Trump nhắm đến lớn cỡ nào?

(PLO)- Trữ lượng đất hiếm Ukraine lớn cỡ nào mà Tổng thống Trump đề xuất đổi để lấy viện trợ Mỹ?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington đang mong muốn có một thỏa thuận với Ukraine, theo đó Washington sẽ tiếp tục viện trợ cho Kiev và đổi lại Ukraine sẽ cung cấp cho Mỹ “đất hiếm và những thứ khác”.

Mỹ muốn, Ukraine sẵn sàng

Theo ông Trump, Ukraine có nguồn đất hiếm dồi dào còn Mỹ muốn đảm bảo nguồn cung đất hiếm và Ukraine sẵn sàng làm điều đó.

Tuy nhiên, không rõ việc ông Trump muốn “đất hiếm và những thứ khác” là loại khoáng sản hay nguyên tố đất hiếm cụ thể nào khi Ukraine có 22 loại khoáng sản và kim loại quan trọng của thế giới.

Cạnh đó, Ukraine cũng sở hữu các nguyên tố đất hiếm như Ceri, Ytri, Lanthan và Neodymi. Trong những năm gần đây, nhu cầu về những chất này đã tăng vọt khi thế giới chuyển sang dùng các nguồn năng lượng tái tạo. Các nguyên tố đất hiếm này quan trọng trong việc tạo ra nam châm mạnh dùng trong máy phát điện tua bin gió.

Sau khi nghe đề xuất của ông Trump, ngày 4-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng cùng các đối tác - những bên giúp Ukraine bảo vệ đất đai và đẩy lùi quân Nga bằng vũ khí, sự hiện diện và các lệnh trừng phạt - khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Mỏ khoáng sản, đất hiếm Ukraine mà ông Trump nhắm đến lớn cỡ nào?
Công nhân khảo sát mỏ quặng sắt Yeristovo và Poltava ở tỉnh Poltava (Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Ukraine từ lâu cũng đã định vị các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine như một phần của “Kế hoạch hòa bình” 10 điểm, trong đó gồm một điều khoản về đầu tư nước ngoài vào ngành khai khoáng của Ukraine.

Ukraine có những khoáng sản nào, trữ lượng ra sao?

Các mỏ khoáng sản quan trọng của Ukraine ước tính trị giá khoảng 12.000 tỉ USD. Con số này lên tới 26.000 tỉ USD khi tính cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên như than và khí đốt tự nhiên.

Theo phân tích của Trường Kinh tế Kyiv (KSE), phần lớn các mỏ đất hiếm Ukraine chủ yếu nằm rải rác ở các vùng trung tâm nhưng chưa được khai thác và tổng giá trị vẫn chưa được biết đến.

Mặc dù các mỏ đất hiếm đã được tìm thấy ở một số nơi tại Ukraine, nhưng theo bản đồ của Cục Khảo sát Địa chất Ukraine thì khu vực có các mỏ đất hiếm lớn nhất được biết đến hiện nay nằm ở vùng lãnh thổ trải dài khắp tiền tuyến miền đông Ukraine.

Tổng cộng trên khắp Ukraine ước tính có 305 triệu tấn tài nguyên, bao gồm 46 mỏ titan, 34 mỏ đa kim, 11 mỏ than chì và 2 mỏ lithium.

Theo KSE, các nguyên liệu thô quan trọng trên khắp các khu vực do chính phủ Ukraine kiểm soát lên tới gần 120 triệu tấn.

Ukraine đứng đầu châu Âu về trữ lượng titan (được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng), và chiếm 1/3 trữ lượng lithium (thành phần thiết yếu của pin xe điện) của châu Âu, cũng như 20% trữ lượng than chì toàn cầu.

Đối với kim loại màu, trữ lượng đồng của Ukraine đứng thứ 4 ở châu Âu, trữ lượng chì đứng thứ 5, trữ lượng kẽm đứng thứ 6 và trữ lượng bạc đứng thứ 9, theo Bộ Tài chính Ukraine.

Ukraine cũng là nhà sản xuất gali lớn thứ 5, vốn là nguyên liệu dùng cho chất bán dẫn và đèn LED, và là nhà sản xuất khí neon quan trọng, cung cấp 90% neon cho ngành công nghiệp chip của Mỹ.

Ngoài ra còn có các mỏ vật liệu quan trọng đối với ngành công nghiệp hạt nhân. Ukraine chiếm 1% sản lượng Zirconi toàn cầu, cũng như nguồn cung cấp Beryli và Urani (uranium).

Mỏ khoáng sản, đất hiếm Ukraine mà ông Trump nhắm đến lớn cỡ nào?
Xe đang chuyển quặng sắt từ địa điểm khai thác gần TP Horishni Plavni, tỉnh Poltava (Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES

Nga hiện đang kiểm soát phần lớn chiến trường miền đông Ukraine và theo Phòng Thương mại Mỹ, Nga hiện đang chiếm 33% nguồn đất hiếm, 42% kim loại, 63% trữ lượng than, 11% dầu và 20% khí đốt tự nhiên của Ukraine.

Mỹ muốn cạnh tranh và bớt phụ thuộc vào Trung Quốc?

Mối quan tâm của ông Trump đối với các khoáng sản quan trọng của Ukraine có thể là do sự thống trị hiện tại của Trung Quốc đối với thị trường nguyên tố đất hiếm.

Trung Quốc kiểm soát 70% công suất khai thác đất hiếm toàn cầu và 90% công suất chế biến. Với khẩu hiệu "Nước Mỹ trên hết", ông Trump có thể đang tìm cách thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Mỹ trong lĩnh vực này bằng cách giành thế thượng phong trước Bắc Kinh.

Mỹ phụ thuộc phần lớn vào nguồn khoáng sản nhập khẩu mà nhiều loại trong đó nhập từ Trung Quốc. Trong số 50 loại khoáng sản được phân loại là quan trọng, Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu 12 loại và phụ thuộc hơn 50% vào nhập khẩu 16 loại khác, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Trong khi đó, theo chính phủ Ukraine, Kiev có trữ lượng 22 trong số 50 loại khoáng sản quan trọng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.