Phí thị thực du học Mỹ tăng 20 USD

Ngày 3-4-2012, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã chính thức thông báo thay đổi phí xin thị thực Mỹ.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 13-4-2012, phí thị thực đối với hầu hết các hồ sơ xin thị thực không di dân vào Mỹ sẽ tăng, tất cả các phí thụ lý thị thực nhập cư sẽ giảm. Đối với các loại thị thực có phí tăng: Đương đơn sẽ trả lệ phí mới kể từ ngày phí mới có hiệu lực. Đối với những phí đã được trả trước khi có sự thay đổi này, phí này sẽ có hiệu lực trong 90 ngày sau khi có sự thay đổi phí mới hay đến ngày 12-7-2012 .

Cụ thể, mức phí xin thị thực du lịch, thương gia, du học, khách trao đổi văn hóa và báo chí sẽ tăng từ 140 USD lên 160 USD; các thị thực theo đơn bảo lãnh (H, L, O, P, Q và R) sẽ tăng từ 150 USD lên 190 USD; giấy thông hành từ 15 tuổi trở lên sẽ tăng từ 140 USD lên 160 USD và giấy thông hành cho trẻ em dưới 15 tuổi tăng từ 14 USD lên 15 USD.

Trái lại, phí xin thị thực cho thương nhân và nhà đầu tư theo hiệp ước (E) sẽ giảm từ 390 USD xuống còn 270 USD, các thị thực cho hôn phu, hôn thê (K) giảm từ 350 USD xuống 240 USD. Tất cả các hạng mục phí thụ lý thị thực nhập cư cũng sẽ giảm.

AT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.