Phí đổi tiền mới tăng từng ngày, có nơi lên đến 50%

(PLO)- Trong khi người làm trong ngân hàng chạy vạy khắp nơi vẫn không thể đổi được tiền mới thì bên ngoài chợ đen, dịch vụ đổi tiền mới vẫn "sống tốt" với mức phí đổi có loại lên đến 50%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cứ đến cuối năm, dịch vụ đổi tiền mới lì xì lấy hên lại trở nên nhộn nhịp. Tuy nhiên, do lượng tiền mới ngày càng khan hiếm đã khiến cho mức phí đổi tiền càng lúc càng tăng.

Chật vật đổi tiền mới để "chăm sóc" khách VIP

Trao đổi với PLO, cán bộ kho quỹ của một ngân hàng lớn chia sẻ: Năm nay, trong kho có rất ít tiền mệnh giá 20.000 đồng và 50.000 đồng, trong khi tiền 10.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng lại nhiều.

Số lượng tiền mặt trong kho lên đến cả ngàn tỉ mà loại 20.000 đồng chỉ còn vỏn vẹn có 20 bao. Số lượng này thì chỉ đủ để phục vụ khách siêu VIP chứ không đủ phân chia về cho các chi nhánh của ngân hàng trên địa bàn thành phố.

"Mọi năm, các khách VIP có thể đến thẳng đến chỗ chúng tôi để nhờ đổi tiền mới nhưng năm nay ngân hàng phải từ chối hết. Thay vào đó, khách VIP của chi nhánh hay phòng giao dịch nào thì chủ động liên hệ với chi nhánh hoặc phòng giao dịch đang có quan hệ tín dụng để đổi tiền mới.

Với cách làm như vậy, vừa tạo sự công bằng với các khách hàng và cũng tạo cơ hội để chi nhánh/phòng giao dịch chăm sóc khách VIP của mình", vị giám đốc nói.

Khách hàng đổi tiền mới
Nhu cầu đổi tiền mới vào dịp cuối năm luôn rất cao. Ảnh: Minh Hoàng

Thế nhưng không phải khách VIP nào cũng dễ dàng được đổi tiền mới. Bởi theo chị N.T – nhân viên tín dụng của một phòng giao dịch ở quận Tân Bình, tiền mới năm nay vô cùng hiếm, nhất là những phòng giao dịch nào không đạt KPI (chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động), hoặc KPI đạt nhưng tình hình kinh doanh không cải thiện cũng không có tiền mới để dành cho khách VIP.

"Tôi đang có 5 khách VIP với giá trị hợp đồng vay khá lớn, dòng tiền tốt, chưa từng có nợ xấu và có tiền VND, lẫn USD gửi không kỳ hạn trong tài khoản. Thế nhưng vì phòng giao dịch của tôi năm nay không đạt KPI nên không có tiền mới cho khách. Khi khách cần tôi phải ra chợ đen đổi và chấp nhận mất phí để chăm sóc khách VIP. Việc đổi 200 triệu loại 50.000 đồng và cắn răng chịu mức phí lên đến 8%, tôi đã mất đến 16 triệu", chị T. kể

Câu chuyện này dường như không phải hiếm, bởi khá nhiều nhân viên ngân hàng ở trụ sở chính cũng không thể kiếm được đồng tiền mới.

Anh Tấn – nhân viên marketing của một ngân hàng thương mại lớn có trụ sở tại TP.HCM cho biết: "Những năm trước, chúng tôi vẫn có chính sách cho mỗi nhân viên được đổi một triệu đồng với bất kể mệnh giá nào nhưng năm nay cũng không còn được ưu ái này nữa. Đây là năm thứ hai tôi phải đổi tiền mới ở chợ đen".

Một số nhà băng khác vẫn giữ chính sách đổi tiền mới cho nhân sự toàn hệ thống nhưng số lượng cắt giảm 50% so với năm trước và tiền đổi là loại tiền đã qua sử dụng nhưng còn mới khoảng 90-95%.

Phí đổi tiền mới tăng từng ngày

Không đổi được tiền mới tại các ngân hàng, nhiều nhân viên ngân hàng, người dân buộc phải đến các dịch vụ đổi tiền mới trên thị trường chợ đen. Điều đáng nói là mức phí mỗi ngày một tăng cao hơn và nguồn cung không dồi dào như nhiều năm trước.

Chị Thảo, TP. Thủ Đức cho biết: "Phí đổi tiền cứ tăng theo ngày, mệnh giá càng nhỏ thì phí càng cao. Cách đây khoảng 1 tuần, tôi đổi 100 tờ 50.000 đồng với phí đổi 6,5% thì hôm qua đã lên 7% và sáng nay đã thành 8%.

Với các mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng nguyên seri thì phí đổi là khoảng 3-3,5%; loại 100.000 đồng có mức phí khoảng 5% - 6%. Tương tự, với hàng lướt – tiền đã sử dụng, mệnh giá 100.000 đồng có độ mới khoảng 90% phí đổi là 0,7%/tép và loại mới đạt 99% thì có mức phí là 2,5%/tép.

Tiền mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng có phí đổi dao động 10-25% tùy số lượng đổi. Riêng với mệnh giá 2.000 đồng, mức phí lên đến 50%, nghĩa là muốn đổi 200.000 đồng khách hàng phải thanh toán đến 300.000 đồng."

Dịch vụ đổi tiền rất phong phú hình thức, có nơi còn rao đổi tiền theo combo với các giá trị khác nhau. Đơn cử, với combo có tổng giá trị 120 triệu đồng, gồm 10 tép mệnh giá 100.000 đồng và 10 tép mệnh giá 20.000 đồng phí đổi là 3%.

Dù các hội, nhóm quảng cáo dịch vụ đổi tiền mới xuất hiện nhiều như nấm sau mưa trên các trang mạng xã hội với đa dạng các loại mệnh giá, tiền lẻ, tiền chẵn, tiền mới, tiền “lướt” 90 – 99%, cho đến đôla Mỹ, tiền seri đẹp, tiền có số seri trùng với ngày sinh nhật... nhưng để tìm được nơi uy tín, an tâm và tránh rủi ro bị lừa đảo cũng không hề đơn giản.

Thực trạng đổi tiền trên thị trường chợ đen tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn có thể bị lừa đảo dẫn đến mất toàn bộ số tiền hoặc nhận phải tiền giả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhấn mạnh: "Mọi hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ… để hưởng % chênh lệch của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội đều là hành vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước thường xuyên có văn bản chỉ đạo, yêu cầu cán bộ ngân hàng không tiếp tay cho các hoạt động kể trên nhằm hưởng chênh lệch giá. Người vi phạm bị phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định."

"Bùng” tiền cọc của khách

Trên không gian mạng những ngày gần đây xuất hiện rất nhiều bài đăng, hội nhóm có đến hàng chục nghìn thành viên xoay quanh việc “Đổi tiền lẻ”, “Đổi tiền năm mới”, “Đổi tiền lì xì”... Không chỉ vậy, nhiều chủ tài khoản còn nhận tuyển cộng tác viên đăng bài để kiếm lời từ 2 đến 15%.

Ngoài dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ, trên không gian mạng còn rao bán cả tiền lì xì, tiền độc, tiền hiếm, ngoại tệ của nhiều nước. Các loại tiền này chủ yếu được chuyển trực tiếp từ nước ngoài về, với giá bán thường cao gấp nhiều lần so với mệnh giá thực tế tùy vào độ độc, lạ của loại tiền.

Theo phản ánh của người dân, đã có nhiều nạn nhân thực hiện giao dịch đổi tiền mới nhưng khi nhận lại tiền được đổi thì không đủ như cam kết, thậm chí khi nhận lại là tiền giả. Đã có tình trạng người dân chuyển khoản xong thì chủ tài khoản trang mạng xã hội đã chặn liên lạc và mất tích, “bùng” tiền cọc của khách.

Mới đây, Công an TP.HCM cho biết dịp Tết Ất Tỵ 2025, nhu cầu đổi tiền mới, mệnh giá thấp của người dân tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, nhiều đối tượng sử dụng các thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên thực hiện việc đổi tiền thông qua các tin nhắn quảng cáo và trên các trang mạng xã hội. Khi có nhu cầu đổi tiền, người dân cần tới các cơ sở được phép đổi tiền như: Ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng.

N.DIỆP

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.