Phe đối lập Syria muốn bà Clinton thắng cử

(PLO)- Phe đối lập Syria muốn bà Clinton thắng cử tổng thống Mỹ vì cho rằng bà Clinton hiểu rõ xung đột Syria hơn ông Trump.

Phe đối lập Syria hy vọng bà Hillary Clinton sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tuần tới, lý do bà Clinton hiểu rõ hơn về xung đột Syria hơn ông Donald Trump. Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn thông tin từ hai thành viên phe đối lập Syria Khaled Khoja và Hind Kabawat ngày 31-10.

Khaled Khoja là chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria hay còn gọi là phái đoàn đối lập tại Geneva đại diện cho phe nổi dậy Syria - Quân đội Tự do Syria - cùng khoảng 100 tổ chức vũ trang khác ở Syria nhưng không liên quan đến IS hay Al-Qaeda. Ông Hind Kabawat là một luật sư và là thành viên Cao ủy thương lượng của phe đối ngoại. Hai ông Khaled Khoja và Hind Kabawat đang ở Geneva vận động LHQ thương lượng với chính phủ Syria trả tự do cho các tù nhân Syria.

Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria Khaled Khoja muốn bà Clinton thành tổng thống Mỹ.

Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria Khaled Khoja muốn bà Clinton thành tổng thống Mỹ. Ảnh: REUTERS

Theo hai nhân vật này, bà Clinton - từng là ngoại trưởng Mỹ - một khi làm tổng thống sẽ ưu tiên giải quyết xung đột và bảo vệ dân thường Syria.

Bà Clinton kêu gọi lập vùng cấm bay trên trời và vùng an toàn trên mặt đất để bảo vệ dân thường. Ông Trump coi ý tưởng này có thể “gây ra chiến tranh thế giới thứ ba” vì có thể dẫn đến xung đột với Nga - vốn đang hỗ trợ quân sự cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong khi đó theo ông Kabawat, với ông Trump - vốn chưa từng có kinh nghiệm chính trường và kinh nghiệm đối ngoại - thì ở Syria chỉ có hai lựa chọn, một là ông Assad, hai là IS.

“Với nhiều người trong đó có ông Trump, cuộc xung đột Syria là giữa ông Assad và IS; và một khi cần phải lựa chọn một bên thì họ sẽ chọn ông Assad. Bà Clinton thì không như vậy. Bà ấy biết tại Syria còn có phe đối lập ôn hòa. Đó là lý do chúng tôi mong đợi sẽ có một tổng thống Mỹ có kinh nghiệm và biết rõ sự khác nhau giữa các phe phái ở Syria" - theo ông Kabawat.

Ông Trump từng nói so với việc thuyết phục ông Assad từ bỏ quyền lực thì ông sẽ ưu tiên đánh bại IS hơn, mâu thuẫn với chính sách của Mỹ.

Tuy nhiên theo ông Khoja, trưởng phái đoàn phe đối lập Syria tại Geneva “Chỉ đối phó với IS thì sẽ không giúp giải quyết khủng hoảng Syria hay khu vực, bởi vì gốc rễ của khủng hoảng là chế độ ông Assad".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.