Phát triển miền Trung: Chiến lược của chiến lược

Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia kinh tế tại Diễn đàn giải pháp phát huy sức mạnh miền Trung trong giai đoạn mới đã được Ban Kinh tế Trung ương, Ban Điều phối Vùng duyên hải miền Trung, Thời Báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 15-8.

Tại diễn đàn, TS Trần Du Lịch (Trưởng nhóm tư vấn Ban Điều phối Vùng duyên hải miền Trung) kiến nghị trung ương cần xem vùng duyên hải miền Trung là địa bàn trọng điểm để thực hiện chiến lược kinh tế biển của đất nước. “Trong đó tập trung vào ba nhóm ngành kinh tế chính là ngư nghiệp, du lịch biển, đảo và khu kinh tế ven biển. Cần đưa các nội dung trên thành những chương trình quốc gia để phát triển với lộ trình cụ thể từ nay đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Nếu chúng ta xem kinh tế biển là chiến lược phát triển quốc gia thì miền Trung phải là chiến lược của chiến lược” - TS Lịch nói.

PGS-TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cũng cho rằng chừng nào miền Trung với vị trí là “xương sống quốc gia” chưa “cất cánh” thì cả nước cũng không thể bay lên, dù miền Bắc và miền Nam là hai đầu tàu mạnh. Vì vậy, để cho kinh tế cả nước “cất cánh” thì cần phải dành cho công cuộc phát triển miền Trung một sự quan tâm đúng tầm. Theo PGS-TS Thiên, “mặt tiền” miền Trung có những “cảng biển, bãi biển đẹp là điều kiện nền tảng để hình thành các đô thị biển có đẳng cấp. Đây là một “mỏ vàng vô tận” riêng có của duyên hải miền Trung”.

Cũng theo PGS-TS Trần Đình Thiên, từ nhiều năm qua chúng ta mới chỉ quan tâm tới đánh bắt gần bờ mà chưa quan tâm tới xa bờ vừa để phát triển kinh tế vừa bảo vệ chủ quyền. “Vì vậy, hiện nay miền Trung nhất thiết phải thành lập ngay hai trung tâm hậu cần nghề biển. Đó là điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển vừa là điểm tựa để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc” - TS Thiên nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.