Phát hiện nhiều cửa hàng thời trang giả mạo nhãn hiệu tại Đà Nẵng

(PLO)- Quản lý thị trường Đà Nẵng phát hiện nhiều cửa hàng thời trang bán giày dép, túi xách gắn dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-10, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng thông tin từ đầu tháng 10 đến nay, Đội QLTT số 4 đã kiểm tra đột xuất và xử phạt đối với ba tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Sơn Trà thực hiện hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

giả mạo nhãn hiệu đà nẵng
Lực lượng QLTT Đà Nẵng kiểm tra cửa hàng thời trang bán hàng giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: QLTT

Qua quá trình theo dõi hoạt động kinh doanh hàng hóa trên thị trường, Đội QLTT số 4 đã phát hiện các cửa hàng kinh doanh túi xách, giày dép trên địa bàn quận Sơn Trà có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Đội đã xây dựng phương án, tổ chức kiểm tra đột xuất đối với ba tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.

Quá trình kiểm tra phát hiện các địa điểm kinh doanh trưng bày để bán hàng hóa là giày dép, túi xách các loại phụ kiện gắn logo giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

gia-mao-nhan-hieu.jpg
Túi xách giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu lớn được bảo hộ tại Việt Nam. Ảnh: QLTT

Cục QLTT Đà Nẵng đã xử phạt đối với các tổ chức, cá nhân nêu trên về hành vi trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 32 triệu đồng.

Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy đối với 65 đơn vị sản phẩm là giày dép, túi xách giả mạo nhãn hiệu.

Theo Cục QLTT Đà Nẵng, trong những tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ diễn biến phức tạp.

Lực lượng QLTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn TP. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.