Tiêu hủy hơn 20 sản phẩm kim loại màu vàng giả mạo nhãn hiệu

(PLO)-Tang vật tiêu hủy gồm 22 sản phẩm kim loại màu vàng giả mạo nhãn hiệu “CHANEL” đối với sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp giám sát tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính của doanh nghiệp tư nhân TV HH kinh doanh mua bán vàng.

Tang vật tiêu hủy gồm 22 sản phẩm kim loại màu vàng giả mạo nhãn hiệu “CHANEL” đối với sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam bởi chủ sở hữu đăng ký quốc tế: CHANEL (địa chỉ: 135, avenue Charles de Gaulle F-9220 NEUILLY-SUR-SEINE France).

Sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa và dịch vụ được bảo hộ tại Việt Nam. Trị giá các sản phẩm kim loại màu vàng giả mạo nhãn hiệu bị tiêu hủy 66 triệu đồng.

Hình thức tiêu hủy, hủy đốt hoàn toàn bằng nhiệt, dùng phương tiện máy khò kim loại đốt tan chảy tang vật cho đến khi không còn nguyên vẹn hình dáng ban đầu.

Toàn bộ quá trình tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính được sự giám sát chặt chẽ của Đội QLTT số 1 và Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ đúng theo quy định pháp luật.

giả mạo nhãn hiệu
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp giám sát việc tiêu hủy. Ảnh: Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp

Trước đó ngày 16-5, theo thông tin Cục QLTT TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Tổng Cục QLTT, UBND TP.HCM về thực hiện các giải pháp và tăng cường các biện pháp về thị trường vàng.

Cục QLTT TP.HCM đã chỉ đạo các đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn. Theo đó, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi thuộc thẩm quyền, nhất là các hành vi buôn lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu…

Tính đến ngày 14-5, Cục QLTT TP.HCM kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn.

QLTT đã tạm giữ 719 đơn vị các sản phẩm các mặt hàng là dây chuyền, lắc đeo tay, nhẫn, mặt dây chuyền… không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ (có một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu) để thử nghiệm các định trọng lượng, hàm lượng vàng với giá trị hơn 1,3 tỉ đồng. Các vụ việc đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.

Kết quả, QLTT TP.HCM đã xử phạt 21 vụ với số tiền 1,28 tỉ đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.