Phát hiện hơn 50.000 lon bò húc có dấu hiệu giả nhãn hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tết 2025

(PLO)- Lực lượng chức năng nhận định hơn 50.000 lon nước tăng lực, gần 114.000 vỏ lon... có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, ngày 3-12, Cục Nghiệp vụ QLTT phối hợp với Cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh đồ uống trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, lực lượng QLTT phát hiện 3.000 lon nước uống tăng lực đang được tiêu thụ trên thị trường mang các dấu hiệu xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu được bảo hộ của một tập đoàn.

Kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện trên sản phẩm vi phạm thể hiện thông tin sản phẩm được sản xuất tại một cơ sở trên địa bàn thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chiều cùng ngày, Cục Nghiệp vụ QLTT phối hợp với Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh, các lực lượng chức năng địa phương tiến hành kiểm tra chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm và Nước giải khát VM do ông HTĐ làm giám đốc.

nước tăng lực
Sản phẩm nước tăng lực có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ. Ảnh: Tổng Cục QLTT

Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, nhà máy vẫn hoạt động bình thường, đồng thời ghi nhận tại nhà máy đã sản xuất lượng lớn sản phẩm thành phẩm nước tăng lực mang nhãn hiệu RedBlue, được đóng gói trong các thùng carton cùng nhãn hiệu.

Bên cạnh đó, tại nhà máy cũng chứa trữ rất nhiều vỏ lon nước tăng lực chưa qua sử dụng.

Kiểm đếm thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận 2.100 thùng nước tăng lực, tương đương 50.400 lon nước tăng lực mang nhãn hiệu RedBlue đang chuẩn bị đưa ra tiêu thụ phục vụ Tết 2025.

Gần 114.000 vỏ lon nước uống tăng lực RedBlue, hơn 37.000 vỏ lon nước uống tăng lực nhãn hiệu RedBest chưa qua sử dụng.

Bước đầu kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa phát hiện tại chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm và Nước giải khát VM có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ.

Vì vậy, đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.