Đối tác quốc tế phát hiện bị... mất trộm khi mua hồ tiêu, gia vị Việt Nam

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ngành hàng hồ tiêu, gia vị bị mất trộm hàng hóa với nghi ngờ hướng vào hệ thống logistics tại Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay, 7-6, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam phát đi cảnh báo về việc mất trộm hàng hoá khi xuất khẩu.

Theo đó, một số doanh nghiệp thành viên cho biết trong quá trình xuất khẩu hàng hóa ra thị trường thế giới, tại một số khu vực, khi nhận hàng, đối tác phát hiện hàng hóa bị thiếu hụt so với số lượng đã ký kết trong hợp đồng. Trong khi đó, khối lượng container bao gồm hàng hóa bên trong được cân tại cảng đều thể hiện hàng hóa đủ khối lượng tại thời điểm hạ tại cảng.

Doanh nghiệp xuất khẩu bị mất trộm hàng hóa trong quá trình logistics tại Việt Nam
Luỹ kế 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 114 ngàn tấn hồ tiêu các loại.

Điều tra nội bộ, doanh nghiệp xuất khẩu nghi ngờ khả năng việc mất trộm hàng hóa xảy ra tại Việt Nam, trong khoảng thời gian container hàng được hạ bãi chờ đưa lên tàu biển để xuất bến.

Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho hay, việc thiếu hụt hàng hóa này làm giảm lòng tin của khách hàng cùng các đối tác quốc tế vào hệ thống logistics, vận tải biển Việt Nam, cũng như uy tín của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải bỏ ra nhiều chi phí hơn để tăng cường an ninh, bảo hiểm hàng hóa và xử lý các vụ mất hàng.

Để có cơ sở thông tin, kiến nghị với các cơ quan chức năng cũng như làm việc với các cảng vụ, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp bị mất trộm hàng hóa xuất khẩu tiếp tục cung cấp thông tin.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu được hơn 33.000 tấn quế, giá trị tổng kim ngạch 96,3 triệu USD, giảm 1,1% về khối lượng và 4,4% về giá trị.

Ở mặt hàng hồ tiêu, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 114.000 tấn, gồm 101.000 tấn tiêu đen, 13.000 tấn tiêu, với giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 493,1 triệu USD. Kết quả này giảm 13,2% về lượng, nhưng tăng 20,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam chiếm 26,6%. Đức vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam chiếm 6,6%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.