Phát hiện hàng ngàn viên men rượu 'nhiều không'

(PLO)- Hiện nay sản lượng rượu do các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng chỉ chiếm 20% trên thị trường.

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết tuần qua kiểm tra 177 vụ, phát hiện 116 vụ vi phạm. Chiếm nhiều nhất là vi phạm hàng nhập lậu với 31 hành vi.

Đáng chú ý đối với mặt hàng rượu bia, nước giải khát kiểm tra 32 vụ, trong đó 31 vụ vi phạm. Qua đó tạm giữ 969 lít và 191 đơn vị sản phẩm rượu trắng, rượu ngâm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bia Heineken không hóa đơn chứng từ.

Bên cạnh đó, QLTT còn tạm giữ 728 lít và 16 đơn vị sản phẩm rượu trắng, rượu chuối hột hàng hóa không có nhãn, nhãn ghi không đủ nội dung bắt buộc.

Các vi phạm còn lại là không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có giấy phép, không công bố tiêu chuẩn, không niêm yết giá.

Quản lý thị trường TP.HCM đem tiêu hủy rượu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Điển hình là vụ đầu tháng 4-2017, Đội QLTT 12B kiểm tra hộ kinh doanh men rượu tại địa chỉ 138/1 tổ 10, khu phố 1, phường Thạnh Xuân do ông Nguyễn Văn Tú làm chủ. Đội tạm giữ 3.000 viên men cục không nhãn mác và 1.400 viên men rượu Bốn Mùa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không hạn sử dụng.

Theo Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam, hiện nay sản lượng rượu do các doanh nghiệp sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng chỉ chiếm 20% trên thị trường.

Vì vậy, thị trường đã chứng kiến nhiều vụ ngộ độc rượu là do sử dụng rượu trôi nổi trên thị trường, rượu pha cồn công nghiệp methanol… 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.