Phát hiện hai vụ nhập xì gà lậu qua đường hàng không

(PLO)- Bên trong kiện carton, lực lượng chức năng phát hiện 16 hộp xì gà chứa 375 điếu xì gà mới 100%.

Ngày 18-3, Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả cho biết Đội kiểm soát hải quan; Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện Quyết định khám đồ vật theo thủ tục hành chính số 56/QĐ-KPTVTĐV ngày 14-3 của Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Cụ thể là lô hàng thuộc vận đơn số CY507878644DE gồm một kiện 16kg, xuất phát từ Wiesbaden- Cộng hòa Liên bang Đức vận chuyển qua đường hàng không về sân bay quốc tế Nội Bài. 

Người gửi hàng trên vận đơn là Kristigan Stoichkov Aarstraße 26, 65195 Wiesbaden. Người nhận hàng trên vận đơn là NGUYEN VIET-ANH, THYLOI - TIENLU COMUNITY, Tien Lu District, Hung Yen, Ha Noi-Viet Nam.

Người nhận hàng có tên trên vận đơn từ chối nhận lô hàng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng hải quan phát hiện bên trong kiện carton này gồm 16 hộp xì gà chứa 375 điếu xì gà mới 100%, nhãn hiệu thể hiện trên bao bì là các loại Cohiba và Romeo Y Julieta Habana.

Lực lượng chức năng Hà Nội bắt giữ 10.000 điếu xì gà nhập lậu qua sân bay Nội Bài (Hình ảnh: trang web BCĐ 389)

Về hành vi vi phạm hàng không có giấy phép nhập khẩu; không khai báo hải quan, lực lượng hải quan đã ra quyết định tạm giữ số xì gà trên để chờ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Cùng ngày, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu-Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hành lý cá nhân của hành khách Villar CeBallos, sinh năm 1984, quốc tịch Cu Ba, số hộ chiếu K289933, mang theo hai vali. Bên trong vali có 663 điếu xì gà không nhãn hiệu. Hành khách này không xuất trình giấy phép nhập khẩu và giấy tờ liên quan đến lô hàng trên.

Hành vi trên vi phạm chính sách nhập khẩu hàng hóa của người nhập cảnh. Với phương thức thủ đoạn vi phạm là nhập khẩu qua đường hành lý xách tay, không xuất trình giấy phép nhập khẩu, không khai báo. Hiện vụ việc đang được lực lượng hải quan xử lí.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.