Chặn heo cảnh mini 2kg nhập lậu từ Trung Quốc

(PLO)- Theo Bộ NN-PTNT, virus dịch tả heo châu Phi có thể có ở mọi loại heo, hiện chưa tìm ra vaccine ngăn chặn nên việc mua bán, trao đổi heo cảnh trái phép rất nguy hiểm.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho hay thời gian vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đã phản ánh tình trạng gia tăng buôn bán, vận chuyển heo cảnh mini, nhiều khả năng là heo cảnh được nhập lậu qua biên giới từ các nước láng giềng vào Việt Nam.
Đây là loại heo có trọng lượng chỉ khoảng 200gr khi mới sinh, khi được nuôi tới 2kg thì dùng làm cảnh. Anh Tạ Công (Hà Nội), một người chuyên bán heo cảnh mini trên Facebook giới thiệu loại heo này ăn sữa tươi hoặc ngũ cốc nên rất sạch, không hôi, có tuổi đời từ 15-20 năm. Theo đó giá của mỗi con trung bình từ 2-3 kg sẽ dao động từ 3 triệu- 5 triệu đồng.
Theo người bán, những chú heo này được nhập từ Trung Quốc hoặc Thái Lan. Người bán cho rằng heo đã được tiêm vacxin đầy đủ.

Chặn heo cảnh mini 2kg nhập lậu từ Trung Quốc ảnh 1
Những con heo cảnh mini đang được nhiều người ưu chuộng, song kéo theo đó là nỗi lo nhiễm dịch tả heo châu Phi. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo Bộ NN-PTNT, dịch tả heo châu Phi đang bùng phát nên nếu không được kiểm soát, các con heo này dễ mắc bệnh và lây lan dịch. Bên cạnh đó, virus dịch tả heo châu Phi có thể có ở mọi loại heo (gồm heo nuôi, heo cảnh và heo rừng), hiện chưa tìm ra vaccine ngăn chặn nên việc mua bán, trao đổi heo cảnh trái phép rất nguy hiểm.
Trước tình hình vận chuyển, buôn bán heo cảnh mini qua biên giới diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi cao, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đã gửi công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) tăng cường kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển heo cảnh bất hợp pháp.
Đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép heo cảnh mini không rõ nguồn gốc, heo cảnh nhập lậu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.