Phát hiện DN nghi chuyển tiền bất hợp pháp

(PLO)-Có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Thông tin từ Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia, ngày 3/1 tại Cảng Cát Lái, lực lượng chức năng phát hiện công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tin Học N.T (quận 3 TPHCM), công ty TNHH Thương mại dịch vụ P.N (quận Phú Nhuận, TPHCM) có hành vi nhập khẩu hàng cấm, khai khống hàng có trị giá lớn để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài.

Cụ thể công ty TNHH Thương Mại dịch vụ tin học N.T khai báo làm thủ tục về Cảng Cát Lái. Tên hàng khai báo trên tờ khai 101769734731/A11 ngày 18/12/2017 gồm bốn mục hàng gồm adaptor vi tính hiệu Dell, vỏ máy tính không nguồn, phần mềm quản lý nhân sự, Tờ giấy chứa phần mềm Paper Coutain Key Software Accounting.

Tất cả hàng mới 100% xuất xứ từ Trung Quốc. Số lượng bảy kiện với trọng lượng là 3.147 kg. Trị giá lô hàng hơn 1,8 triệu USD, thuế nhập khẩu khoảng 1,3 tỷ đồng, thuế VAT 14,3 tỷ đồng đồng.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hàng hóa

Đối với công Ty TNHH Thương mại dịch vụ P.N khai báo làm thủ tục về Cảng Cát Lái. Tên hàng khai báo trên tờ khai 101769822231 /A11 ngày 18/12/2017 gồm bốn mục hàng: Ổ cứng máy vi tính HDD 500GB SAT 3.5"; vỏ máy tính không nguồn; phần mềm kế toán Sofware Manage Accounting; tờ giấy chứa phần mềm Paper Coutain Key Software Accounting.

Tất cả là hàng mới 100% xuất xứ Trung Quốc, số lượng sáu kiện. Tổng trọng lượng là 1.980 kg. Trị giá lô hàng 1,8 triệu USD, thuế nhập khẩu 3,4 tỷ đồng, VAT 14,2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cho biết thực tế kết quả khám xét hai lô hàng trên cho thấy hàng hóa không khai báo gồm 1.873 máy tính xách tay, 51 ổ cứng, 21 CPU, hai Ipad đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Hàng khai khống có trị giá lớn gồm phần mềm quản lý nhân sự và phần mềm kế toán. Theo khai báo trị giá phần mềm hai tờ khai hơn 3,6 triệu USD. Nhưng kết quả kiểm tra thực tế không có hai phần mềm trên.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.