Bắt giữ hàng chục container hàng cấm trị giá hơn 10 tỉ

(PLO)- Các vụ việc bắt giữ cho thấy thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng là có hệ thống, có số lượng lớn. 

Ngày 5-7, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan kiểm tra lô hàng của Công ty TNHH TMDV Giao nhận hàng hóa XNK NT (Bình Dương).

Công ty này khai báo trên manifest nhập khẩu là vải vụn. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện lượng lớn hàng cấm nhập khẩu gồm 203 máy điều hòa, 225 nồi cơm điện, máy xử lý không khí, loa điện, tủ lạnh... Phần lớn hàng hóa xuất xứ từ Nhật, tất cả đều đã qua sử dụng là hàng cấm nhập vào Việt Nam.

Loa điện cũ đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 15-6 chi cục đã phát hiện công ty này nhập ba container từ Nhật, khai báo hàng hóa là tấm gỗ MDF. Nhưng qua soi chiếu lực lượng hải quan phát hiện hơn 1.000 dàn lạnh, hơn 1.000 dàn nóng, quạt điện 165 cái. Toàn bộ là hàng cấm nhập khẩu. Lô hàng này ước tính 3 tỉ đồng.

Nồi cơm điện cũ.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết từ ngày 1-3 đến nay đã khám xét, phát hiện và bắt giữ tổng cộng 16 container của 10 công ty. Trị giá hàng hóa ước tính hơn 10 tỉ đồng.

Thủ đoạn chung của các doanh nghiệp là khai báo mặt hàng máy móc đã qua sử dụng, mũi khoan, rổ nhựa, tấm MDF… hay là những mặt hàng đơn giản, thuế suất thấp để buôn lậu hàng cấm là máy lạnh, tủ lạnh, động cơ ô tô.  Bên cạnh đó, qua rà soát chi cục xác định có chín container của ba công ty có nghi vấn qua soi chiếu.

Cơ quan giám định tiến hành ghi nhận thông tin từ bếp gas cũ.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 cho biết qua các vụ việc bắt giữ cho thấy thủ đoạn buôn lậu của các đối tượng là có hệ thống, có số lượng lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi cách khai báo tên hàng, kể cả chuyển loại hình sang hàng hóa chuyển cửa khẩu quá cảnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.