Bắt giữ lô hàng máy lạnh nhập lậu 'khủng'

(PLO)  Đây là lô hàng lớn nhất mà Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ từ đầu năm đến nay.

Ngày 15/6 Chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét ba container hàng hóa của công ty N.T (Bình Dương).

Doanh nghiệp khai báo là tấm ván gỗ MDF mới nhập từ Nhật nhưng lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba container là hàng ngàn chiếc máy lạnh, máy quạt…, toàn bộ là hàng cấm nhập khẩu. Đây là lô hàng nhập từ Nhật Bản về Việt Nam.

Doanh nghiệp khai là tấm ván gỗ mới nhưng phát hiện trong container là máy lạnh

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy sau khi bốc dỡ từ container ra bên ngoài là hàng trăm chiếc máy lạnh (gồm cả cục nóng và cục lạnh) xuất hiện nhiều thương hiệu lớn như National, Mitshubishi, Daikin, Toshiba, Fujisu, Pansonic….còn mới 80-90%.

Các thương hiệu lớn như National, Toshia, Panasonic...

Máy quạt chất đống bên ngoài container

Cơ quan giám định đang ghi nhận lại thông tin trên hàng hóa

Ông Lê Nguyên Linh, Phó chi cục trưởng Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực I, cho biết :“Đây là lô hàng lớn nhất mà Chi cục hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ từ đầu năm đến nay. Vì quy mô vụ này lớn, lên đến cả ba container, mỗi contanier 40feet. Điều này cho thấy sự liều lĩnh táo tợn nhằm qua mặt cơ quan chức năng của đối tượng vi phạm”, ông Linh nhấn mạnh.

Theo ông Linh, từ đầu năm đến 15/6 qua quá trình nắm bắt thông tin sàn lọc cùng các nguồn tin khác, lực lượng chức năng phát hiện 10 lô hàng cấm, đã qua sử dụng.

Đặc trưng của các vụ việc là doanh nghiệp khai là máy móc cũ không cấm nhập hoặc là hàng mới như mũi khoan mới, rổ nhựa, hay tấm ván MDF mới. Nhưng thực tế kiểm tra, Chi cục phát hiện tất cả đều là máy lạnh, máy quạt, tủ lạnh, dàn nóng, dàn lạnh, máy cắt cỏ, bếp từ, nồi cơm điện…đã qua sử dụng, là hàng cấm.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thay đổi nguồn gốc vận tải để không bị nhận dạng hàng cấm. Chẳng hạn hàng hóa từ Nhật Bản ghé qua Trung Quốc hoặc nước nào đó rồi khi về Việt Nam...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.