Phát hiện chị gái còn sống sau nhiều tuần hỏa thiêu nhầm

(PLO)- Nhân viên y tế thừa nhận rằng họ đã giao nhầm thi thể và xin lỗi về sự cố.

Một phụ nữ người Ecuador sống ở TP Guayaquil đã vui mừng khi biết rằng chị gái mình còn sống, vài tuần sau khi hỏa táng một thi thể mà cơ quan y tế đưa về nhà, theo Reuters.

Bà Alba Maruri, 74 tuổi, được đưa vào một đơn vị chăm sóc đặc biệt vào ngày 27-3 vì bị sốt cao và khó thở. Ngày hôm sau, nhân viên y tế báo với gia đình rằng bà đã qua đời. Một tuần sau, cơ quan y tế đã bàn giao một thi thể cho bà Aura Maruri-em gái ruột của bà Alba. Gia đình đã tiến hành hỏa táng thi thể mà họ cho là của bà Alba.

Bệnh viện được thành lập tại thủ đô Quito để chữa cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, đến ngày 24-4, các nhân viên y tế đã đến nhà của bà Maruri và nói rằng họ đã giao nhầm thi thể người khác cho gia đình và hiện bà Alba vẫn còn sống.

"Chúng tôi rất sốc. Đây đúng là phép màu của thượng đế” - bà Aura Maruri nói.

Do bà Alba Maruri bị nghi nhiễm COVID-19, nên gia đình không thể đến thăm bà cho đến hết thời gian cách ly. Hiện bà được biết đang nằm điều trị ở bệnh viện Abel Gilbert Ponton nhưng phóng viên Reuters không thể liên lạc được với bà.

Về phần bà Aura Maruri, bà cho biết giờ mình không biết phải làm gì với hũ tro cốt của người mà bà tưởng nhầm là chị mình.

Vụ việc cho thấy những khó khăn hiện nay mà Ecuador phải đối mặt. Đại dịch COVID-19 đã khiến hệ thống y tế nước này quá tải. Các công nhân vệ sinh phải vật lộn để xử lý và xác định số lượng người chết ngày một tăng lên.

Bộ trưởng Y tế Juan Carlos Zevallos nói với các phóng viên rằng vụ việc đang được điều tra. Ông nói thêm rằng các cơ quan y tế đảm bảo việc xác định danh tính của các xác chết.

Ecuador đã ghi nhận gần 23.000 trường hợp nhiễm COVID-19, 576 trường hợp tử vong và 1.060 người khác bị nghi ngờ đã chết vì bệnh này. Chính phủ nước này thừa nhận rằng tổng số người chết trong đại dịch có thể cao hơn nhiều vì nhiều người đã chết trước khi được xét nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.