Phát hiện bồn đại tiện xả nước 2.400 năm tuổi ở Trung Quốc

(PLO)- Các nhà khảo cổ học Trung Quốc đã tìm thấy một bồn đại tiện xả nước khoảng 2.400 năm tuổi tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà khảo cổ học ở Trung Quốc đã tìm thấy tàn tích của bồn đại tiện xả nước 2.400 năm tuổi. Theo đài CNN, đây có thể là bồn đại tiện xả nước lâu đời nhất từng biết đến trên thế giới.

Truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một bồn cầu 2.400 năm tuổi bị vỡ một số bộ phận và một đường ống xả bị uốn cong vào mùa hè năm 2022. Các hiện vật này được khai quật giữa các tàn tích cung điện cổ ở khu khảo cổ Nhạc Dương, trung tâm thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Chiếc bồn cầu vừa được phát hiện có thể là bồn cầu xả nước lâu đời nhất thế giới. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chiếc bồn cầu vừa được phát hiện có thể là bồn cầu xả nước lâu đời nhất thế giới. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo tờ China Daily, bồn cầu được cho là nằm bên trong cung điện và có một đường ống dẫn đến một cái hố ngoài trời. Các nhà nghiên cứu cho rằng vào thời điểm 2.400 năm trước, đây là một "đồ vật xa xỉ”.

Ông Lưu Duệ - nhà nghiên cứu tại Viện Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và là thành viên của nhóm khai quật - cho biết bồn cầu có thể được thiết kế dành cho các quan chức cấp cao trong thời Chiến Quốc (475 - 221 TCN) và thời nhà Hán sau này (206 TCN - 220 SCN).

"Bồn cầu xả nước là bằng chứng cụ thể cho thấy tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh đối với người Trung Quốc cổ đại", ông Lưu nói và cho biết thêm có rất ít ghi chép về nhà vệ sinh trong nhà thời cổ đại.

Theo China Daily, các nhà khảo cổ đang phân tích các mẫu đất thu được từ bồn cầu với hy vọng tìm ra được những gì mà người Trung Quốc cổ đại đã ăn.

Trước khi khám phá này được công bố, chiếc bồn cầu xả nước đầu tiên được cho là do triều thần John Harington phát minh. Ông là người đã lắp đặt chiếc bồn cầu xả nước cho Nữ hoàng Elizabeth vào thế kỷ XVI.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.